Đây là khoa mục huấn luyện có độ khó cao, mô phỏng tình huống cháy nổ xảy ra tại một tòa nhà cao tầng, nhiều người bị thương, khói và khí độc bao trùm, các lối thoát hiểm đường bộ bị phong tỏa. Trong bối cảnh đó, lực lượng cứu hộ phải sử dụng đường không để tiếp cận, sơ cứu, đưa nạn nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và vận chuyển về tuyến sau.
Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn Không quân 916 cho biết, cuộc huấn luyện lần này thực hiện nhiệm vụ cứu người bị nạn trên tòa nhà cao tầng và vận chuyển nạn nhân từ bệnh viện dã chiến về bệnh viện tuyến trên.
Từ trên cao, khu vực giả định xảy ra cháy nổ được bao phủ bởi khói, đặt ra yêu cầu cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp bằng đường không.
Trực thăng của Trung đoàn Không quân 916 tiếp cận khu vực tòa nhà cao tầng trong tình huống giả định cháy nổ, khói bao phủ khu vực cứu nạn.
Trực thăng bay trinh sát khu vực giả định xảy ra hỏa hoạn, đánh giá điều kiện tiếp cận trước khi thực hiện cứu hộ.
Theo Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, hạ cánh, treo cứu hoặc tiếp cận nạn nhân tại các tòa nhà cao tầng là một trong những nội dung khó đối với lực lượng không quân trực thăng. Khó khăn đến từ điều kiện tĩnh không, gió, diện tích bãi hạ cánh hạn hẹp và tầm nhìn bị che khuất. Trong nhiệm vụ lần này, diện tích khu vực hạ cánh trên nóc tòa nhà khoảng 30 m², trong đó ô tiếp đất chỉ khoảng 10 m².
“Khi vào hạ cánh trên nhà cao tầng, tầm nhìn của bãi thường bị che khuất, buộc phi công phải quan sát các địa tiêu xung quanh để xác định chính xác điểm tiếp đất. Tổ bay phải nghiên cứu kỹ địa hình, điều kiện gió, tĩnh không, vật cản và hiệp đồng chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ”, Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng cho biết.
Các y, bác sĩ nhanh chóng cơ động cáng cứu thương từ trực thăng.
Các y, bác sĩ nhanh chóng cơ động cáng cứu thương ra bãi đáp để tiếp nhận nạn nhân từ trực thăng.
Lực lượng quân y đưa nạn nhân ra khỏi khu vực máy bay, bảo đảm an toàn trước sức gió mạnh từ cánh quạt trực thăng.
Quân y tiếp tục theo dõi, xử trí tình trạng nạn nhân ngay trên trực thăng trong quá trình vận chuyển về bệnh viện tuyến sau.
Qua các lần diễn tập, Trung đoàn Không quân 916 tiếp tục rút kinh nghiệm, hoàn thiện quy trình tổ chức chỉ huy, chuẩn bị phương tiện, hiệp đồng lực lượng và huấn luyện thực tế. Không chỉ thành viên tổ bay, các lực lượng bảo đảm, quân y, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn đều phải nắm chắc nhiệm vụ, duy trì trạng thái sẵn sàng khi có lệnh.
Việc thực hành thuần thục kỹ năng tiếp cận nóc nhà cao tầng, sơ cứu tại chỗ và vận chuyển nạn nhân bằng trực thăng là cơ sở quan trọng để các đơn vị chủ động ứng phó hiệu quả với các tình huống y tế khẩn cấp, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người trong thực tế.