1.000 người chiếm trụ sở chính quyền Lugansk, Đông Ukraine

Khoảng 1.000 người biểu tình hôm nay đã chiếm giữ tòa nhà chính quyền thành phố Lugansk, miền Đông Ukraine sau khi chính phủ tạm quyền Kiev không đáp ứng thời hạn chót mà họ đề ra về việc tổ chức trưng cầu dân ý liên bang hóa Ukraine. 

Kênh RT của Nga dẫn lời một nhà hoạt động ở Lugansk cho biết, người biểu tình chiếm tòa nhà mà không cần dùng bất cứ thứ vũ khí nào. Họ hiện đang thương lượng với lực lượng cảnh sát vũ trang vốn đã bị dồn ra sân sau, nhằm thuyết phục họ giao nộp vũ khí và rời đi. Cờ Ukraine tại tòa nhà cũng đã bị dỡ xuống, thay bằng cờ Nga.

Xem video:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


Trước đó, những người biểu tình yêu cầu chính phủ lâm thời Ukraine phải tiến hành trưng cầu ý dân muộn nhất vào 14h00 ngày 29/4 theo giờ địa phương.


Sau khi yêu cầu không được đáp ứng, họ đã đề xuất đối thoại hòa bình với chính quyền nhưng cũng không được chấp thuận.


Vì vậy, một số người biểu tình đã bột phát tấn công và chiếm giữ trụ sở chính quyền thành phố.


Lực lượng thuộc Bộ Nội vụ Ukraine bị người biểu tình ủng hộ Nga bao vây tại trụ sở chính quyền Lugansk. 


Trong khi đó, lính Ukraine gác bên xe thiết giáp gần một chốt kiểm soát ở đông nam Slaviansk ngày 29/4.



Chốt kiểm soát gần làng Malinivka, đông nam Slaviansk ngày 29/4.



Phan Long
Người biểu tình tấn công tòa nhà chính quyền Đông Ukraine
Người biểu tình tấn công tòa nhà chính quyền Đông Ukraine

Hơn 3.000 người biểu tình ủng hộ Nga đã xông vào tòa nhà chính quyền khu vực ở thành phố Lugansk, miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN