Vụ chém người tại Đan Phượng: Bé gái 1 tuổi đã tử vong tại bệnh viện

Theo thông tin từ Bệnh viện Việt - Đức, hơn 14 giờ ngày 1/9, cháu bé 1 tuổi bị thương trong vụ anh trai truy sát cả gia đình em ruột ở Đan Phượng, Hà Nội đã qua đời.

Theo thông tin mới nhất từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé gái N.Đ.H.M (1 tuổi), nạn nhân trong vụ anh trai truy sát cả gia đình em ruột ở Đan Phượng, Hà Nội đã tử vong. 

Đại diện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, ngày 1/9, Bệnh viện tiếp nhận trường hợp bé gái N. Đ. H. M được chuyển đến cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Cháu  bé bị đa chấn thương, các vết thương rất nghiêm trọng, mất nhiều máu. Cháu bé được các y bác sỹ tập trung mổ cấp cứu, tuy nhiên do mức độ bị thương quá nặng, tới hơn 14 giờ cùng ngày, cháu bé đã qua đời.

Trước đó, sáng 1/9, đối tượng Nguyễn Văn Đông (trú tại xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đã cầm dao tới truy sát cả nhà em trai ruột do mâu thuẫn về đất đai. Vụ anh truy sát khiến 5 nạn nhân trong gia đình người em thương vong, trong đó 2 người tử vong tại chỗ. Bé gái 1 tuổi là cháu của em ruột đối tượng Nguyễn Văn Đông.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Chém người rồi dùng xăng đốt nhà ở Mộc Châu
Chém người rồi dùng xăng đốt nhà ở Mộc Châu

Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 8/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La nhận được tin báo về việc nhà riêng của chị Hà Thị Huế, sinh năm 1993, trú tại bản Nà Bó, xã Mường Sang, huyện Mộc Châu xảy ra cháy, khiến 5 người thương vong.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN