Đây là thông tin được Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hội Tim mạch Việt Nam, Chủ tịch Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam chia sẻ tại "Hội nghị khoa học Tăng huyết áp Việt Nam mở rộng lần thứ VII", ngày 23/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Hội nghị quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực tim mạch tim, tăng huyết áp và bệnh lý chuyển hóa.
Hội nghị được Phân hội Tăng huyết áp Việt Nam - Hội Tim mạch học Việt Nam phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy, Trường và Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
Theo Giáo sư Huỳnh Văn Minh, tăng huyết áp hiện đang là yếu tố nguy cơ góp phần lớn nhất dẫn đến tử vong và gánh nặng bệnh tật toàn cầu. Năm 2024, toàn thế giới có 1,4 tỷ người trong độ tuổi 30-79 bị ảnh hưởng bởi tăng huyết áp. Những người này phải đối mặt với nguy cơ đau tim, đột quỵ và tử vong do huyết áp cao không được kiểm soát.
Còn tại Việt Nam, số liệu thống kê từ Bộ Y tế cho thấy, có khoảng 12 triệu người mắc tăng huyết áp, tương đương cứ 5 người trưởng thành có 1 người tăng huyết áp. Mặc dù vậy, tỷ lệ người mắc tăng huyết áp trong cộng đồng đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Đáng chú ý, tăng huyết áp đang khởi phát ở độ tuổi trẻ hơn và gia tăng các biến chứng nguy hiểm. Nguyên nhân được cho là do lối sống không lành mạnh như hút thuốc lá, uống rượu bia, ít vận động ở giới trẻ.
Trong khi đó, tỷ lệ phát hiện tăng huyết áp trong cộng đồng còn thấp, có đến khoảng 50% bệnh nhân chưa được chẩn đoán, điều trị kịp thời; nhiều trường hợp chỉ đến khi xuất hiện triệu chứng mới phát hiện bệnh. Bên cạnh đó, hiện nay việc điều trị tăng huyết áp tại Việt Nam chưa tối ưu hóa phác đồ, chậm điều chỉnh thuốc và thiếu cá thể hóa điều trị.
Dù là bệnh có thể kiểm soát và chung sống hòa bình nhưng tăng huyết áp hiện nay thường kèm các bệnh đồng mắc như: Bệnh thận mạn, đái tháo đường, rối loạn lipit máu, đây là những nguyên nhân gây nên các biến chứng nguy hiểm như đột quỵ, suy tim, suy thận…
Với 90 báo cáo viên và chuyên gia đầu ngành và hơn 800 đại biểu tham dự, Hội nghị Tăng huyết áp Việt Nam mở rộng lần thứ VII không chỉ mang đến bức tranh toàn diện về tình hình tăng huyết áp trong giai đoạn mới mà còn mở ra những xu hướng thực hành hiện đại, đa phương và số hóa - hướng đến mục tiêu giảm gánh nặng bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc tim mạch cho người dân Việt Nam.
Trong đó, nhiều báo cáo có giá trị trong lĩnh vực tăng huyết áp, tim mạch và bệnh lý chuyển hóa được các diễn giả đề cập. Đặc biệt, với chủ đề "Tăng huyết áp trong thời đại đa phương và kỹ thuật số", các chuyên gia đề cập đến ứng dụng công nghệ và số hóa trong quản lý tăng huyết áp - xu hướng đang định hình lại thực hành lâm sàng trên toàn cầu. Trong đó, nhấn mạnh đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và big data trong sàng lọc, chẩn đoán và theo dõi tăng huyết áp; điều trị cá thể hóa dựa trên phân tầng nguy cơ bằng thuật toán số.
Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế) phát biểu tại Hội nghị.
Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngô Quang, Cục trưởng Cục Khoa học Công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đánh giá, trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp tại Việt Nam tiếp tục gia tăng, đặc biệt ở nhóm người trẻ, Hội nghị đã mở ra những hướng tiếp cận mới trong điều trị tăng huyết áp; khuyến khích mạnh mẽ các hoạt động nghiên cứu khoa học góp phần thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa từ nội khoa, tim mạch, thận, cấp cứu, hình ảnh học, can thiệp tim mạch…nhằm tăng hiệu quả điều trị tăng huyết áp cho cộng đồng.
Bên cạnh đó, Hội nghị còn đề cập đến việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh mãn tính. Đây chính là những yếu tố then chốt giúp Việt Nam tiến gần hơn đến mục tiêu giảm tỷ lệ biến cố tim mạch, nâng cao chất lượng chăm sóc bệnh nhân và giảm gánh nặng bệnh tật.