TP Hồ Chí Minh: Số lượng bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong đang có xu hướng giảm

Ngày 6/9, ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, trong những ngày gần đây, số trường hợp tử vong do COVID-19 tại Thành phố đang có xu hướng giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao.

Ngày 6/9, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận, trong 24 giờ qua, TP Hồ Chí Minh có 7.122 trường hợp mắc COVID-19 mới, tăng hơn 850 trường hợp so với ngày trước.  Như vậy, trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP Hồ Chí Minh đã có tổng cộng 258.536 trường hợp mắc COVID-19 được công bố.

Chú thích ảnh
Hệ thống điều trị, trung tâm hồi sức đang cố gắng cứu sống bệnh nhân bằng các biện pháp tối ưu nhất hiện nay.

Theo thống kê của ngành y tế TP Hồ Chí Minh, hiện Thành phố đang điều trị cho 42.665 bệnh nhân. Trong ngày cũng ghi nhận 233 trường hợp tử vong. Tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 10.685 trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, số ca tử vong tại Thành phố đang có xu hướng giảm, tuy nhiên con số dao động trên 200 trường hợp mỗi ngày nên vẫn được xem là ở mức cao. Hiện các bệnh viện đang điều trị cho trên 9.500 người mắc COVID-19 nặng, trong đó số người phải thở máy xâm lấn lên đến hơn 1.000 người và 22 người chạy ECMO. Tuy nhiên, những trường hợp này bị tổn thương phổi rất nặng do COVID-19 nên tỷ lệ tử vong có thể dao động từ 30% - 50%.

"Hệ thống điều trị, trung tâm hồi sức đang cố gắng cứu sống bệnh nhân bằng các biện pháp tối ưu nhất hiện nay. Hy vọng trong hơn 1.000 người đang thở máy xâm lấn có thể cứu được 50-60%; tuy nhiên còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như mức độ tổn thương, quá trình điều trị, các bộ phận khác của cơ thể có bị tổn thương không", ông Nguyễn Văn Vĩnh Châu nói. 

Ông Phạm Đức Hải, Phó Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, Bộ Y tế đã có công điện số 1323 về việc quyết liệt triển khai các giải pháp giảm tử vong do COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Trong đó, các địa phương phải đảm bảo cơ sở thu dung; đầy đủ cấp cứu, hồi sức cấp cứu, thuốc điều trị cho các cơ sở đặc biệt chuẩn bị cho tình huống xấu; đảm bảo năng lực chuyên môn theo các phân tầng...

UBND TP Hồ Chí Minh cũng đã ban hành văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị tập trung triển khai công tác xét nghiệm phát hiện triệt để các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng, thu gọn vùng nguy cơ cao và rất cao; mở rộng và kiểm soát vùng an toàn, phấn đấu kiểm soát được dịch bệnh trước ngày 15/9.

Thành phố Hồ Chí Minh cũng đặt ra tiêu chí từ nay đến ngày 15/9 người dân ở "vùng đỏ", "vùng cam" được xét nghiệm ít nhất 3 lần và người dân ở các vùng còn lại xét nghiệm ít nhất 1 lần hoặc mỗi hộ gia đình được xét nghiệm ít nhất 2 lần; đồng thời khuyến khích người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên tại nhà.

Tin, ảnh: Đan Phương/Báo Tin tức
TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có chủ trương mở lại chợ truyền thống
TP Hồ Chí Minh vẫn chưa có chủ trương mở lại chợ truyền thống

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố chưa có chủ trương và chỉ đạo cụ thể nào về việc mở lại chợ truyền thống.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN