Thưởng ‘nóng’ cho người thuyết phục được bệnh nhân HIV tham gia điều trị

Mức thưởng cho những người thuyết phục được bệnh nhân HIV đến cơ sở y tế điều trị có thể lên tới 1,8 triệu đồng.

Chú thích ảnh
TS. Lã Thị Lan báo cáo kết quả triển khai phòng chống dịch HIV/AIDS tại Hà Nội.

Đó là thông tin từ TS. Lã Thị Lan, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đưa ra tại buổi giao ban báo chí của Thành ủy Hà Nội ngày 7/5.

Theo đó, Hà Nội đang triển khai việc thưởng nóng cho những người phát hiện và đưa được người nhiễm HIV đến cơ sở y tế điều trị, nhằm tăng cường phát hiện người nhiễm HIV trong cộng đồng, hướng tới kiểm soát dịch.

Bất kỳ ai phát hiện được người nhiễm HIV và giúp đưa được người bệnh vào điều trị sẽ được thưởng tối thiểu là 200.000 đồng từ ngân sách Nhà nước; thậm chí, nếu đưa người bệnh vào các cơ sở y tế được tài trợ từ nguồn quốc tế, mức thưởng còn tăng lên tới 1,8 triệu đồng/người khi phát hiện các bệnh nhân mới và được thưởng 600.000 đồng khi thuyết phục được bệnh nhân đã bỏ dở quay lại điều trị. Với nhân viên y tế, nếu thuyết phục được người nhiễm HIV điều trị ngay trong ngày có kết quả xét nghiệm, cũng sẽ được thưởng nóng 2 triệu đồng để khuyến khích. Nhờ giải pháp này, số lượng bệnh nhân nhiễm HIV tại Hà Nội được đưa vào điều trị đã tăng lên rõ rệt, TS. Lã Thị Lan cho biết.

Cũng theo TS. Lã Thị Lan, người nhiễm HIV cũng được tạo điều kiện hết mức khi chỉ cần đến cơ sở là được điều trị ngay. Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo 18 cơ sở điều trị của Thành phố đón tiếp nhiệt tình, sẵn sàng hỗ trợ khi bệnh nhân đến điều trị; hướng tới đạt chỉ tiêu 17.000 người được đưa vào điều trị trong năm 2019.

Theo thống kê, tính đến hết năm 2018, tại Hà Nội, số người người nhiễm HIV/AIDS còn sống là 21.038 người, riêng từ đầu năm 2019 đến nay đã phát hiện mới khoảng 400 bệnh nhân nhờ tăng cường các biện pháp phát hiện bệnh sớm. Tuy nhiên, hiện Hà Nội vẫn còn gần 5.000 người chưa đến các cơ sở y tế điều trị hoặc từ chối điều trị, nhiều người bệnh khai sai tên địa chỉ khi xét nghiệm...

Tin, ảnh: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Ít nhất 90 người nhiễm HIV nghi do dùng chung kim tiêm
Ít nhất 90 người nhiễm HIV nghi do dùng chung kim tiêm

Ít nhất 90 người, trong đó có 65 trẻ em đã nhiễm virus HIV mà nguyên nhân bị cho là do một bác sĩ sử dụng kim tiêm nhiễm virus để tiêm cho các bệnh nhân. Cảnh sát Pakistan ngày 3/5 cho biết cơ quan chức năng đã bắt giữ bác sĩ này để làm rõ vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN