Phòng tránh bệnh 'viêm não Nhật Bản' trong cao điểm mùa hè

Bệnh viêm não Nhật Bản vô cùng nguy hiểm, lây truyền qua muỗi đốt và thường gia tăng vào mùa hè.

Chú thích ảnh
Muỗi là vật trung gian truyền bệnh viêm não Nhật Bản. Ảnh Bệnh viện cung cấp.

Thời tiết đã bước sang mùa hè, là giai đoạn bệnh viêm não Nhật Bản phát triển mạnh. Theo các bác sĩ Bệnh viện Nhi Hà Nội, viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra, lây truyền qua muỗi đốt và thường gia tăng vào mùa hè.

Virus viêm não Nhật Bản thường có trong các loài sống hoang dã như chim, một số loài bò sát và các loài động vật có xương sống (là nơi virus nhân lên, lưu trữ và phát tán tới vật nuôi gần người, đặc biệt là lợn, trâu, bò, ngựa, dê... rồi truyền sang người). Bệnh viêm não Nhật Bản không lây truyền trực tiếp từ người sang người hoặc từ động vật sang người, lây truyền thông qua muỗi đốt. 

Muỗi truyền bệnh viêm não Nhật Bản chủ yếu sinh sản ở ruộng lúa nước, phát tán rộng trên cánh đồng (muỗi đồng ruộng). Muỗi này có nhiều ở miền Bắc, thường phát triển vào những tháng mùa hè nắng nóng, mưa nhiều. Thường muỗi này hay đốt trong khoảng từ chập choạng tối đến đêm; muỗi từ cánh đồng bay về các chuồng gia súc để kiếm ăn, hút máu súc vật. Nếu chuồng gia súc gần nhà, muỗi sẽ bay vào nhà hút máu người và truyền bệnh sang người. 

Các bác sĩ cảnh báo, đây là bệnh nguy hiểm, vì có thể gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, dẫn đến tử vong hoặc để lại các di chứng nặng nề như co giật kéo dài, yếu liệt, rối loạn vận động, chậm phát triển trí tuệ hoặc giảm khả năng học tập về sau.

Triệu chứng thường gặp của bệnh viêm não Nhật Bản: Bệnh thường khởi phát với các biểu hiện như sốt cao, đau đầu, buồn nôn, nôn và mệt mỏi. Ở trẻ nhỏ, triệu chứng có thể không điển hình như: Quấy khóc, bỏ ăn, ngủ li bì hoặc kích thích bất thường. Do dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường, phụ huynh cần theo dõi sát diễn biến của trẻ.

Bác sĩ cũng cảnh báo, dấu hiệu cảnh báo bệnh trở nặng của viêm não Nhật Bản, trẻ có thể xuất hiện các biểu hiện như: Rối loạn ý thức, mê sảng, co giật, tăng trương lực cơ hoặc hôn mê... Đây đều là những tình trạng cấp cứu, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay. Khi trẻ sốt cao kèm theo các biểu hiện thần kinh bất thường, cha mẹ không nên tự theo dõi kéo dài.

Để phòng bệnh viêm não Nhật Bản hiệu quả, cha mẹ cần cho trẻ tiêm vaccine đầy đủ và đúng lịch để phòng bệnh hữu hiệu. Bên cạnh đó, cần thực hiện các biện pháp như: Cho trẻ ngủ màn, phòng muỗi đốt; giữ vệ sinh môi trường sống, phát quang bụi rậm; khơi thông cống rãnh, loại bỏ khu vực nước đọng.

Với các gia đình chăn nuôi, cần đảm bảo chuồng trại hợp vệ sinh và cách xa khu sinh hoạt. Đồng thời, chủ động phòng bệnh và theo dõi sớm các dấu hiệu bất thường là cách tốt nhất để bảo vệ trẻ trước viêm não Nhật Bản.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức và Dân tộc
Nhiều người lớn mắc viêm não Nhật Bản, hậu quả nặng nề
Nhiều người lớn mắc viêm não Nhật Bản, hậu quả nặng nề

Ngày 17/7, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều trị cho hai bệnh nhân là người lớn mắc bệnh viêm não Nhật Bản, trong đó có một người nằm viện 2 năm vẫn chưa cai được máy thở, di chứng nặng nề.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN