Nhiều dịch bệnh dễ bùng phát trong mùa đông - xuân

Hiện cả nước đã ghi nhận các ca mắc sởi, ho gà… Còn dịch cúm A(H7N9) đang diễn biến phức tạp tại Trung Quốc và có nguy cơ xâm nhập vào Việt Nam, nếu không quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống, các bệnh này rất dễ bùng phát thành dịch.

Bộ Y tế tổ chức Hội nghị Tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa đông- xuân.

Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong Hội nghị tăng cường phòng chống dịch bệnh mùa Đông –Xuân khu vực phía Bắc năm 2017-2018 diễn ra ngày 3/11, tại Hà Nội.


Theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận 229 trường hợp mắc bệnh sởi, chủ yếu tại miền Bắc và một số tỉnh miền Nam, trong đó có 1 trường hợp tử vong, giảm 27,9% số trường hợp mắc so với năm 2016. Đặc biệt, trong 2 tháng gần đây, số ca mắc sởi đang có dấu hiệu tăng lên tại Hà Nội.


Cả nước cũng ghi nhận trên 89.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, không có trường hợp tử vong, số mắc tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái,. Bệnh lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố, tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam.


Bệnh sốt xuất huyết đã có xu hướng giảm nhưng số mắc vẫn còn cao, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận hơn 156.700 trường hợp. Bên cạnh đó, nhiều bệnh khác cũng được ghi nhận như: Ho gà, bệnh dại, viêm màng não vi rút…


Ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dư phòng (Bộ Y tế) cho biết: Mùa đông- xuân là mùa thuận lợi của các bệnh lây truyền đường hô hấp như: Cúm, sởi, ho gà, bạch hầu… thậm chí bệnh tiêu chảy do Rota vi rút cũng thường gặp vào mùa này. Các bệnh này thường phát triển mạnh khi thời tiết lạnh và có thể kéo dài đến tháng 3, tháng 4 năm sau. Nhận định được khả năng dịch sẽ bùng phát vào mùa đông- xuân tới, Bộ Y tế đang quyết liệt tập trung cho hoạt động phòng chống dịch.


Để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, thời gian tới, Bộ Y tế đã yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác giám sát, phát hiện sớm, đáp ứng kịp thời, xử lý triệt để các ổ dịch. Đặc biệt chú trọng đến công tác tiêm chủng phòng bệnh ở từng khu dân cư, từng xã, phường; nâng cao năng lực ứng phó với dịch bệnh tại các địa phương.


Tạ Nguyên/Báo Tin Tức
Cảnh báo nhiều bệnh nhi mắc sởi trái mùa
Cảnh báo nhiều bệnh nhi mắc sởi trái mùa

Hai tháng trở lại đây, trẻ mắc sởi tại Hà Nội liên tục nhập viện, nhiều trẻ bị biến chứng viêm phổi nặng, trong đó nhiều trẻ chưa được tiêm phòng. Nhiều bà mẹ chủ quan trong việc tiêm phòng sởi dẫn đến em bé không có miễn dịch chủ động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN