Ngày hội hiến máu 'Giọt hồng cao nguyên' thu nhận gần 700 đơn vị máu

Chương trình "Hành trình đỏ năm 2022 – Kết nối dòng máu Việt" diễn ra từ ngày 1/6, đến nay chương trình đã trải qua 16 tỉnh, thành phố trong đó có Gia Lai. Với chủ đề "Giọt hồng cao nguyên", tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu vận động 600 đơn vị máu, nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh ngày hội hiến máu gia hiến máu Giọt hồng cao nguyên 2022. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Sáng 2/7, trên 1.000 người đến Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai để tham gia ngày hội hiến máu nhân đạo “Hành trình đỏ - Giọt hồng cao nguyên”. Ngày hội đã thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, viên chức đến từ các sở, ban, ngành và người dân trên địa bàn tỉnh tình nguyện đăng ký tham gia hiến máu. Với tinh thần “Chung sức vì nhân đạo”, kết quả đã thu nhận được hơn 680 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu ban đầu dự kiến, nâng tổng đơn vị máu được hiến từ đầu năm đến đạt gần 9.400 đơn vị máu.

Binh nhất Nguyễn Tuấn Đạt, Cảnh sát bảo vệ mục tiêu, Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ: "Hôm nay, tôi đến với ngày hội hiến máu này với một tâm niệm cho đi những giọt máu của mình để giúp đỡ các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo về máu. Hy vọng rằng mọi người thường xuyên tham gia hiến máu để cứu giúp những bệnh nhân mắc bệnh về máu, những người gặp khó khăn và những người không may gặp tai nạn… với mục tiêu cho đi là để nhận lại".

Chú thích ảnh
Đông đảo người dân, cán bộ, công chức tỉnh Gia Lai tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Cùng tâm trạng với binh nhất Nguyễn Tuấn Đạt, anh Nguyễn Hoàng Đăng Khoa, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku cho rằng, mình muốn đóng góp một phần nhỏ cho ngân hàng máu của tỉnh, giúp những người cần máu những lúc cấp thiết. Riêng đối với cá nhân đã tham gia và hoạt động thường xuyên cho chương trình ngân hàng máu sống.

Để bổ sung cho ngân hàng máu tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, 6 tháng đầu năm 2022, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã tổ chức 42 đợt hiến máu với lượng máu tiếp nhận hơn 8.700 đơn vị, đạt 58 % kế hoạch của năm 2022. Theo Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai Dương Đình Diện cho biết: Qua ghi nhận tại các chương trình, chiến dịch hiến máu được tổ chức như: “Những giọt máu hồng hè”, “Hành trình Đỏ”, “Lễ hội Xuân hồng”,… đều ghi nhận sự ủng hộ và tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Phong trào hiến máu tình nguyện ở Gia Lai ngày càng đi vào chiều sâu với số lượng người tham gia hiến máu ngày càng nhiều và số đơn vị máu thu được năm sau luôn cao hơn năm trước.

Ông Dương Đình Diện, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai cho biết: Năm nay là năm thứ 7 Gia Lai thực hiện chương trình “Hành trình đỏ-Giọt hồng cao nguyên”. Chương trình Hành trình đỏ đã tạo được sức lan tỏa rộng khắp trong tầng lớp nhân dân và ngày càng thu hút đông đảo người dân tham gia hiến máu tình nguyện. Năm nay, Gia Lai phấn đấu đạt tối thiểu 600 đơn vị máu trong Ngày hội giọt hồng cao nguyên; qua đó, hưởng ứng những ngày tiếp theo, sẽ phấn đấu đặt mục tiêu tối thiểu 2.000 đơn vị máu.

Theo Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phương Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu-Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh, nhờ có Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt” được triển khai trong mùa hè đã khắc phục được tình trạng khan hiếm máu vào những dịp hè. Cũng nhờ chương trình này, mà lượng máu đã cung ứng đầy đủ cho công tác điều trị cũng như cấp cứu tại các bệnh viện trong toàn quốc.

Chương trình “Hành trình đỏ - Kết nối Dòng máu Việt” đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân Gia Lai nói riêng và cả nước nói chung về tinh thần hiến máu tình nguyện. Với thông điệp ‘‘Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại’’ đã khẳng định, hiến máu tình nguyện là hành động cao đẹp, đem lại niềm vui, hạnh phúc và sự sống cho hàng ngàn người bệnh. Hành trình Đỏ 2022 - Kết nối dòng máu Việt sẽ đi qua 46 tỉnh, thành phố để đón nhận những giọt máu yêu thương từ những tấm lòng thơm thảo.

Hoài Nam – Xuân Huy (TTXVN)
Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Nông nghiệp
Hà Nội có thêm 1 điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Nông nghiệp

Ngày 23/6, điểm hiến máu cố định tại Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp (Ngọc Hồi, Thanh Trì) đã chính thức đi vào hoạt động.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN