Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện ở Bắc Giang

Ngày 14/6 tại thành phố Bắc Giang, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Bắc Giang tổ chức Lễ tôn vinh tập thể, cá nhân hiến máu tiêu biểu năm 2022, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng trao Bằng khen cho cá nhân, tập thể. 

Tham dự có Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Giang Mai Sơn, cùng 128 điển hình tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Trần Quốc Hùng nhấn mạnh vai trò hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để công tác hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ngày càng đạt kết quả cao, ông Trần Quốc Hùng đề nghị thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang tiếp tục tham mưu với UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương và nhân dân về công tác vận động hiến máu tình nguyện; tổ chức vận động nhằm đạt và vượt chỉ tiêu các chiến dịch, lễ hội hiến máu tình nguyện trong năm.

Cùng với đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp đẩy mạnh hơn nữa hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về hiến máu cứu người; quan tâm công tác khen thưởng, tạo sức lan tỏa của phong trào. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia. Các tập thể, dòng họ, gia đình và cá nhân tiêu biểu được tôn vinh tiếp tục là những hạt nhân nòng cốt tham gia phát triển phong trào hiến máu tình nguyện trong cộng đồng dân cư.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng trao Bằng khen cho cá nhân, tập thể.

Dịp này, 128 tập thể, dòng họ, gia đình, cá nhân đạt thành tích tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện được tuyên dương, khen thưởng. Họ là những cá nhân, tập thể đã hiến máu từ 15 lần trở lên. Tiêu biểu như dòng họ Dương ở xã Ngọc Vân (Tân Yên) có 30 cá nhân hiến máu hơn 150 lần. Tôn chỉ của dòng họ là “Khuyến học khuyến tài, nhân đạo từ thiện”, một trong những cách làm hiệu quả của dòng họ là kêu gọi người có uy tín tham gia phong trào, từ một thành viên, các gia đình đã vận động cùng nhau đi hiến máu.

Chú thích ảnh
Các điển hình hiến máu tình nguyện giao lưu tại lễ tôn vinh. 

Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện của tỉnh Bắc Giang đạt được kết quả đáng phấn khởi, lượng máu thu được góp phần tích cực trong việc chủ động nguồn máu kịp thời phục vụ trong cấp cứu và điều trị bệnh cho nhân dân trong, ngoài tỉnh.

Hiện 100% huyện, xã trong tỉnh đã có Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện; một số cơ quan, đơn vị đã thành lập được Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện. Năm 2021, dù tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng tại tỉnh, tuy nhiên, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh đã kịp thời chỉ đạo và phối hợp Ban chỉ đạo các huyện, thành phố, đơn vị đẩy mạnh công tác hiến máu đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Kết quả đã tổ chức 21 Ngày hội hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 16,7 nghìn đơn vị máu, đạt 134% kế hoạch năm, tăng gần 17 lần so với năm 2005.

Tin, ảnh: Đồng Thúy (TTXVN)
Sóc Trăng: Tôn vinh 125 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện
Sóc Trăng: Tôn vinh 125 cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện

Ngày 14/6, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Sóc Trăng tổ chức tôn vinh 125 người hiến máu tình nguyện tiêu biểu của tỉnh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN