Mẹ rời đi khi em còn nhỏ, bố làm công nhân tại Bắc Ninh, bản thân em bị bại não bẩm sinh. Hơn 13 năm qua, Hải Băng sống hoàn toàn phụ thuộc vào sự chăm sóc của ông bà nội, không thể tự vận động hay thực hiện các sinh hoạt cá nhân tối thiểu.
Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình và đại diện nhà tài trợ trao xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Trường THCS Thanh Nghị, xã Thanh Lâm.
Ông Nguyễn Văn Quyết (ông nội của Băng) chia sẻ, dù đã cố gắng hết sức chăm sóc cháu gái nhưng tuổi tác và sức khỏe suy yếu khiến ông bà không khỏi lo âu. Gia đình hy vọng trong tương lai cháu sẽ có một điểm tựa bền vững để được chăm sóc.
Trực tiếp trao đổi với gia đình, cán bộ Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình đã thông tin chi tiết về các chế độ trợ giúp xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách ưu đãi dành cho người khuyết tật và khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc khác. Mọi thông tin về hoàn cảnh và nhu cầu của em Băng đều được ghi nhận làm cơ sở phối hợp với địa phương xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp, đúng quy định.
Chị Phan Thị Hường, chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phát Diệm cho biết, địa phương xác định việc phối hợp với Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh là giải pháp thiết thực nhằm kịp thời phát hiện các hoàn cảnh khó khăn, hoàn thiện hồ sơ và kết nối đúng chính sách. Xã chủ động rà soát, xác minh và quản lý các trường hợp cần trợ giúp. Hiện nay, xã đang phối hợp quản lý 9 trường hợp, gồm 7 người cao tuổi cô đơn và 2 trẻ em khuyết tật nặng. Địa phương đã hỗ trợ làm thủ tục tiếp nhận 2 người khuyết tật đủ điều kiện vào chăm sóc tại Trung tâm.
Cán bộ Trung tâm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp nhận thông tin trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công tác xã hội theo hướng "lấy đối tượng làm trung tâm". Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2026, Trung tâm đã tư vấn, trợ giúp gần 80 lượt trường hợp; tiếp nhận, hỗ trợ 4 trường hợp cần bảo vệ khẩn cấp, trong đó có 1 trường hợp được tiếp nhận vào Trung tâm và 1 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng. Bên cạnh đó, đơn vị đã tư vấn, trợ giúp 150 đối tượng tại cộng đồng, đồng thời phối hợp với các ngành Y tế, Giáo dục, Tư pháp để kết nối dịch vụ, trợ giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Lê Thị Thanh Trang, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình cho hay, khó khăn lớn nhất trong tiếp cận đối tượng yếu thế tại cộng đồng là một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, dịch vụ công tác xã hội, còn tâm lý e ngại, mặc cảm. Để khắc phục, Trung tâm tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể trong việc phát hiện, kết nối; xây dựng mạng lưới cộng tác viên công tác xã hội tại cơ sở. Các kênh thông tin như Facebook, Zalo cũng được duy trì thường xuyên để cập nhật chính sách, dịch vụ trợ giúp, giúp người dân dễ dàng tiếp cận an sinh xã hội.
Theo số liệu tổng hợp, tỉnh hiện có trên 10.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và hơn 23.000 trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Ninh Bình đang từng bước chuyển dịch công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em theo hướng chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và tăng cường chăm sóc ngay tại gia đình, cộng đồng. Hệ thống chính sách về trợ cấp xã hội, y tế, giáo dục, trợ giúp pháp lý, tư vấn và hỗ trợ tâm lý được triển khai đồng bộ. Trẻ em bị bỏ rơi, mồ côi, khuyết tật hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt đều được kịp thời tiếp nhận, bảo vệ. Tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa, huy động nguồn lực từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, chuẩn hóa hệ thống dữ liệu quản lý trẻ em với 98,28% số trẻ đã được cập nhật thông tin. Mạng lưới cung cấp dịch vụ chăm sóc, bảo vệ trẻ em tiếp tục được củng cố, phát triển.
Cán bộ Trung tâm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Ninh Bình tiếp nhận thông tin trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.
Ninh Bình có 5 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 4 cơ sở trợ giúp công lập và 1 cơ sở trợ giúp ngoài công lập. Hằng năm, các cơ sở trợ giúp xã hội công lập từng bước được hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị để nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ, người rối nhiễu tâm trí. Các cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc, nuôi dưỡng 573 người khuyết tật, trong đó có nhiều trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Tuy đã có nỗ lực song công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.Việc phát hiện sớm trẻ có nguy cơ ở một số nơi chưa kịp thời. Nhân lực và dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cấp cơ sở còn thiếu và yếu...Tỉnh tiếp tục củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, mở rộng các mô hình chăm sóc dựa vào gia đình và cộng đồng. Tỉnh tăng cường huy động nguồn lực xã hội kết hợp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sẽ là giải pháp then chốt nhằm tạo lập môi trường an toàn, giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, bảo vệ và phát triển toàn diện.
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Ninh Bình Trương Thanh Phòng, Sở đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em năm 2026, đặt mục tiêu giảm tỷ suất trẻ em bị tai nạn thương tích xuống còn 550/100.000 trẻ em; giảm tỷ lệ trẻ em bị xâm hại trên tổng số trẻ em xuống còn 3%. Tỷ lệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc, trợ giúp bằng các hình thức khác nhau đạt từ 95% trở lên.