Ngày 1/2: Thủ tướng công bố dịch, Việt Nam xuất hiện thêm 1 ca dương tính với virus Corona

Ngày 1/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 173/QĐ-TTg “Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam”. Tính đến thời điểm này, Việt Nam đã có 6 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona (nCoV) gây ra, chưa có trường hợp tử vong.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại phiên họp Chính phủ về triển khai nhiệm vụ sau Tết và các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra ngày 30/1/2019. Ảnh: Thống Nhất/ TTXVN

Chiều 1/2/2020, trước diễn biến và mức độ nguy hiểm của dịch viêm đường hô hấp do virus Corona (nCoV) gây ra, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định 173/QĐ-TTg “Công bố dịch truyền nhiễm tại Việt Nam”.

Theo đó, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra xảy ra từ ngày 23/1 (thời điểm xác định trường hợp đầu tiên mắc ca bệnh viêm đường hô cấp do chủng mới của virus Corona gây ra).

Địa điểm và quy mô xảy ra dịch xảy ra tại Khánh Hòa, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa (đã có 6 trường hợp mắc bệnh). Nguyên nhân xảy ra dịch do chủng mới của virus Corona gây ra.

Tính chất, mức độ nguy hiểm của dịch được xác định là bệnh truyền nhiễm nhóm A, nguy cơ ở mức độ khẩn cấp toàn cầu. Đường lây truyền qua đường hô hấp từ người sang người.

Các biện pháp phòng, chống dịch thực hiện theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm, gồm: Thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; Khai báo, báo cáo dịch; Tổ chức cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh; Tổ chức cách ly y tế; Vệ sinh, diệt trùng, tẩy uế trong vùng có dịch; Các biện pháp bảo vệ cá nhân. Kiểm soát ra, vào vùng có dịch; Huy động, trưng dụng các nguồn lực cho hoạt động chống dịch; Hợp tác quốc tế trong hoạt động chống dịch; Các biện pháp chống dịch khác trong thời gian có dịch.

Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc tiếp nhận, cách ly, theo dõi, điều trị người mắc bệnh gồm: Bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương, bệnh viện trong ngành Công an, Quân đội và các bệnh viện khác có điều kiện; Bệnh viện dã chiến (khi được huy động);

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 79-CV/TW ngày 30/1/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/1/2020, số 06/CT-TTg ngày 31/1/2020 và Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/1/2020; các chỉ đạo của Bộ Y tế và các quy định của pháp luật có liên quan.

Chú thích ảnh
 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Cũng trong sáng 1/2, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã khẳng định: Đảng, Nhà nước, Chính phủ và cả hệ thống chính trị luôn luôn quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh với tinh thần phải chủ động, quyết liệt; xác định đây là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu. Với tinh thần luôn luôn đặt mức sẵn sàng cao hơn mức bình thường.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, đến nay, dịch nCoV chưa có thuốc đặc trị, do đó, biện pháp căn bản nhất trong công tác phòng chống hiện nay là tập trung nhận biết, cách ly, điều trị cần phải được thực hiện nghiêm theo quy định của ngành y tế…

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ (có sự giám sát của quốc tế), tinh thần của ngành y tế là minh bạch, công khai tất cả các trường hợp để người dân nhận thức rõ tình trạng, từ đó có các giải pháp cùng tham gia phòng chống dịch, mà trước hết là tham gia giữ gìn cho riêng mình. Bên cạnh việc tập trung phòng chống dịch nCoV nhưng cũng không quên nhiệm vụ phòng chống các dịch bệnh khác. Cơ quan y tế chỉ đạo địa phương thực hiện phun thuốc phòng chống dịch nCoV.  

Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải thực hiện thật nghiêm chỉ đạo của Chính phủ; tất cả chúng ta tổ chức thực hiện phòng chống dịch chủ động, quyết liệt, trách nhiệm, luôn luôn đặt cao hơn, đi trước một bước để phòng chống thành công dịch bệnh này.

Thực hiện chỉ đạo, trong ngày 1/2/2020, các địa phương đã triển khai mạnh các biện pháp phòng, chống dịch. Tại Hà Nội, các trường học trên địa bàn thành phố đồng loạt triển khai tổng vệ sinh phòng dịch, phun thuốc khử trùng trường học để phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra. Việc phun thuốc khử trùng cho 100% trường học, nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục sẽ hoàn thành trong ngày 2/2/2020 theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Chú thích ảnh
3.000 trường học tại Hà Nội sẽ được phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN

Tại Đồng Nai, Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ thị về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra; yêu cầu giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố phải coi công tác phòng, chống dịch như “chống giặc”; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để phòng, chống dịch nhằm bảo vệ sức khoẻ, tính mạng cho nhân dân, hạn chế thấp nhất tử vong.

Chú thích ảnh
Bệnh viện Shing Mark Đồng Nai tổ chức đo thân nhiệt đối với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khi vào bệnh viện. Ảnh: Sỹ Tuyên/ TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cũng đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm triển khai tốt kế hoạch của UBND tỉnh trong phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra  trên địa bàn tỉnh; đồng thời, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra và các bộ, ngành Trung ương có liên quan.

Trong cuộc họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra do UBND thành phố Cần Thơ tổ chức chiều 1/2, lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố tiếp tục nghỉ học từ ngày 3/2 - 9/2/2020; đồng thời tập trung thực hiện các nhóm giải pháp phòng dịch: Vệ sinh trường lớp, phun thuốc khử trùng tại 100% các cơ sở giáo dục; tập huấn kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ giáo viên; rà soát lại thông tin học sinh, sinh viên, nhất là đối với các trường đại học có sinh viên quốc tế, kịp thời có các biện pháp cảnh báo sinh viên có nguy cơ cao nhiễm dịch bệnh không nên di chuyển khỏi nơi cư trú để về Cần Thơ nhập học.

Cũng trong tối 1/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc cho phép học sinh nghỉ học phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra.

Theo đó, để bảo đảm sức khỏe cho người học, cán bộ, giáo viên, Bộ GD&ĐT đề xuất Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ở những địa phương do Thủ tướng công bố dịch (gồm Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa) cho trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non và học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tạm thời nghỉ học từ ngày 3/2/2020 cho đến khi có thông báo của cấp có thẩm quyền và bố trí thời gian học bù vào thời gian thích hợp.  

Đối với các tỉnh, thành phố chưa công bố dịch, Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố quyết định việc nghỉ học của học sinh trên cơ sở tham mưu đề xuất của sở GD&ĐT và sở Y tế.

Chú thích ảnh
Việt Nam đã có 6 trường hợp dương tính với nCoV đang được cách ly, điều trị. Ảnh: TN

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, tính đến tối ngày 1/2, trên thế giới đã có 12.022 trường hợp viêm đường hô hấp do virus Corona (nCoV) gây ra, trong đó tại lục địa Trung Quốc là 11.860 trường hợp; số tử vong là 259 trường hợp.

Hiện có 26 quốc gia, vùng lãnh thổ (bên ngoài lục địa Trung Quốc) ghi nhận các trường hợp mắc bệnh như: Thái Lan 19 trường hợp, Nhật Bản 17 trường hợp, Singapore 16 trường hợp, Hồng Kông (Trung Quốc) 13 trường hợp, Hàn Quốc 12 trường hợp, Đài Loan (Trung Quốc) 10 trường hợp…

Đặc biệt tại Việt Nam, tính đến ngày 1/2 đã ghi nhận thêm một trường hợp là bệnh nhân nữ (25 tuổi, thường trú tại xã Vạn Lương, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) được xác định dương tính với virus nCoV. Đáng chú ý, trường hợp bệnh nữ này từng có tiếp xúc gần với 2 trường hợp người bệnh đến từ Vũ Hán (Trung Quốc) trước đó. Bệnh nhân được xác định đường lây truyền bệnh qua đường hô hấp từ người sang người.

Chú thích ảnh
Các bệnh viện, cơ sở y tế tỉnh Sơn La đảm bảo đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế chủ động đối phó với dịch bệnh nCoV. Ảnh: Diệp Anh/TTXVN

Như vậy, tính đến ngày 1/2,Việt Nam đã ghi nhận 6 trường hợp mắc nCoV. Trong đó có 2 cha con đến từ Vũ Hán, Trung Quốc (người con đã khỏi, người cha đã có kết quả âm tính với virus Corona); 3 người Việt Nam trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (trong đó có 2 người đã dứt sốt); 1 người Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với hai cha con người Trung Quốc nói trên. Các bệnh nhân đã được cách ly điều trị và giám sát chặt chẽ, tránh để lây lan bệnh ra cộng đồng.

Hiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp trên thế giới, người dân cần theo dõi thông tin chính thức từ Bộ Y tế, thực hiện các biện pháp phòng bệnh như khuyến cáo của Bộ Y tế.

Cập nhật tình hình công dân Việt Nam tại Trung Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc cho biết: Hiện Đại sứ quán đang giữ liên lạc chặt chẽ với các lưu học sinh, người nhà đi cùng và khách du lịch Việt Nam ở tại hơn 20 địa phương của Trung Quốc. Đại sứ quán cũng đã tiếp nhận thông tin và hỗ trợ công dân Việt Nam đang du lịch tự do tại Trung Quốc gặp khó khăn về thị thực cư trú do tình hình dịch bệnh. Đến nay, tình hình sức khỏe của lưu học sinh và công dân Việt Nam nói trên tại Trung Quốc vẫn ổn định. Đối với trường hợp một công dân Việt Nam (hộ khẩu thường trú trước khi xuất cảnh tại Đồng Nai) có kết quả dương tính với virus, Đại sứ quán đã liên hệ với các cơ quan chức năng sở tại đề nghị quan tâm, chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân. Hiện công dân nói trên đang được điều trị tích cực tại bệnh viện số 5 (tỉnh Giang Tây). Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Ngoại giao đang chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, xây dựng kế hoạch đưa công dân Việt Nam ở các vùng có dịch bệnh của Trung Quốc về nước khi cần thiết. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài vẫn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền sở tại, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, trực đường dây nóng, sẵn sàng tiến hành các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết. 
Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Bác tin đồn và thuyết âm mưu về dịch viêm phổi do virus Corona
Bác tin đồn và thuyết âm mưu về dịch viêm phổi do virus Corona

Đợt bùng phát loại virus Corona mới ở Trung Quốc đã châm ngòi cho nhiều thuyết âm mưu và thông tin sai lệch, giả mạo (fakenews). Các thuyết âm mưu này còn lan truyền nhanh hơn cả bản thân virus.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN