Hàng ngàn người nhập viện do đánh nhau và pháo nổ dịp Tết Mậu Tuất

Trong kỳ nghỉ Tết, cả nước có 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ và 4.184 trường hợp cấp cứu do đánh nhau.

Trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, tại TP Hồ Chí Minh đã có 1.952 trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó chấn thương sọ não 21 trường hợp, tăng 16 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. 


Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất đã cấp cứu 585 ca do tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, số ca nhập viện do tai nạn sinh hoạt là 98 ca (tăng 68% so với 2017); nhập viện vì đả thương, đâm chém có 41 trường hợp, do pháo nổ là 5 trường hợp.


Trong 7 ngày nghỉ Tết, bệnh viện Chợ Rẫy đã tiếp nhận 2.078 lượt bệnh nhân đến cấp cứu. Trong đó, khoa Nội là 1.038 bệnh nhân, khoa Ngoại là 1.040 bệnh nhân, tổng số lượng máu sử dụng là 702 đơn vị máu loại 350ml.

Số trường hợp nhập viện do tai nạn giao thông tăng 9,4% so với năm 2017.

Phòng nghiệp vụ Y - Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, từ ngày 29, 30 đến ngày mùng 5 Tết, tổng số người bệnh nhập viện điều trị nội trú tại các bệnh viện trên địa bàn là 13.542 trường hợp, tăng 46,3% so với cùng kỳ năm 2017. Tai nạn do đánh nhau có 401 trường hợp, tăng 4,7% so với cùng kỳ năm 2017; tai nạn do pháo nổ có 9 trường hợp, tăng 8 trường hợp so với cùng kỳ năm 2017. Trong kỳ nghỉ Tết này, thành phố cũng đã đón chào 2.073 em bé chào đời, tăng 43,75% so với cùng kỳ năm 2017.


Theo Bộ Y tế, trong 7 ngày Tết, tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông trên cả nước là 37.376 trường hợp, không tăng so với 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017. Tuy nhiên số lượt nhập viện điều trị nội trú là 12.630 trường hợp, tăng 12,8% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017, tăng cao trong các ngày mùng 3 và mùng 4 Tết. Tổng số trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (bao gồm cả tử vong trước khi đến bệnh viện) là 168 trường hợp.


Trong kỳ nghỉ Tết này, ghi nhận trên cả nước có 197 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ. Số liệu cho thấy số ca tai nạn do pháo nổ tăng cao so với năm 2017, đặc biệt trong ngày 30 và mùng 1 Tết. Tổng số ca đến cấp cứu do đánh nhau là 4.184 trường hợp, giảm so với 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017, nhưng số ca phải nhập viện điều trị nội trú là 2.773 trường hợp, tăng 14,6% so với 6 ngày Tết Đinh Dậu 2017, có 559 trường hợp phải chuyển viện tuyến trên.


Đan Phương/Báo Tin Tức
Hành khách vật vờ giữa bến xe lúc rạng sáng mùng 6
Hành khách vật vờ giữa bến xe lúc rạng sáng mùng 6

Rạng sáng ngày 21/2 (mùng 6 tháng Giêng) người dân từ các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên đã đổ dồn về Bến xe Miền Đông (TP Hồ Chí Minh) để cho ngày làm việc đầu năm mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN