Hà Nội tăng mạnh số ca mắc mới COVID-19, phát hiện 2.578 ca F0 trong ngày 4/1

Ngày 4/1, Hà Nội ghi nhận 2.578 ca dương tính mới với virus SARS-CoV-2 (tăng 472 ca so với ngày trước đó).

Chú thích ảnh
Học sinh lớp 12 trường THPT Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội) thực hiện sát khuẩn tay khi tới trường học trực tiếp từ sáng 4/1. Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN.

Trong số các ca mắc mới COVID-19 tại Hà Nội, số ca cộng đồng là 723 ca, trong khu cách ly là 1853 ca và khu phong tỏa 2 ca.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày là: Hà Đông (325 ca), Nam Từ Liêm (319 ca), Hoàng Mai (229 ca), Cầu Giấy (197 ca), Long Biên (168 ca), Gia Lâm (155 ca), Ba Đình (136 ca), Đống Đa (136 ca), Thanh Trì (130 ca). Bệnh nhân phân bố tại 379 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, huyện, thị xã. Trong đó, 723 ca cộng đồng ghi nhận tại 220 xã, phường thuộc 26/30 quận huyện.

Một số quận, huyện nhiều bệnh nhân tại cộng đồng như: Nam Từ Liêm (111 ca), Ba Đình (61 ca), Hoàng Mai (58 ca), Thanh Xuân (51 ca), Đống Đa (48 ca), Cầu Giấy (45 ca), Thanh Trì (44 ca).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ 4 (từ ngày 29/4/2021) là 57.409 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 18.667 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 38.742 ca.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội, trong 10 ngày qua (từ 26/12/2021 đến 4/1/2022), Hà Nội có đến 19.968 ca mắc COVID-19 mới, theo công bố của Bộ Y tế. Trung bình mỗi ngày, thành phố có thêm 1.996,8 ca nhiễm. So với giai đoạn đầu dịch COVID-19 hoặc giai đoạn "bình thường mới" sau ngày 1/10, số ca nhiễm đợt này gia tăng rất nhanh.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết Hà Nội đang theo dõi, điều trị cho hơn 31.000 F0, trong đó có gần 22.000 trường hợp nhẹ và không triệu chứng được điều trị tại nhà.

Thành phố này đang huy động nhiều nguồn lực để giảm tải hệ thống y tế, chăm sóc F0 tại nhà. Các y bác sĩ nghỉ hưu, tình nguyện viên là sinh viên trường y cũng được huy động.

Trong đánh giá mức độ dịch của Thủ đô đến ngày 31/12, toàn thành phố vẫn ở cấp độ 2 trong phòng, chống dịch. Có 18 quận, huyện ở cấp độ 2; 2 huyện Phú Xuyên và Phúc Thọ ở cấp độ 1; không có quận, huyện nào ở cấp độ 4.

L. Sơn/Báo Tin tức
Kiểm soát dịch hiệu quả, Hà Nội quyết tâm phục hồi, phát triển bền vững
Kiểm soát dịch hiệu quả, Hà Nội quyết tâm phục hồi, phát triển bền vững

Năm 2021, Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19. Nhưng với sự quyết tâm, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân Thủ đô, Hà Nội đã vượt qua mọi khó khăn, giành được những thành quả trên mọi lĩnh vực, hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN