Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống bệnh sởi do Bộ Y tế tổ chức ngày 15/3.
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng chống bệnh sởi do Bộ Y tế tổ chức ngày 15/3, ông Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết: “Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước đã ghi nhận rải rác 40.000 trường hợp nghi mắc sởi; trong đó, đã có 5 trường hợp tử vong liên quan đến sởi, ghi nhận tại TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương và Bình Phước. Số ca mắc sởi từ đầu năm 2025 đến nay tăng cao so với cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 là 111 trường hợp). Hiện nay, số trường hợp nghi mắc sởi ghi nhận cao nhất tại khu vực miền Nam (chiếm 57%), miền Trung (19,2%), miền Bắc (15,1%), Tây Nguyên (8,7%). So với giai đoạn dịch sởi tăng mạnh từ tháng 6-12/2024; năm 2025 số ca mắc sởi trên cả nước vẫn tiếp tục tăng nhưng đã có dấu hiệu chững lại”.
Theo đó, trong số các ca sốt phát ban, tập trung chủ yếu ở nhóm trẻ từ 9 tháng tuổi đến dưới 15 tuổi (chiếm 72,7%); dưới 6 tháng tuổi chiếm 5,4% và từ 6 tháng tuổi đến dưới 9 tháng tuổi là 9,9% (đây là 2 nhóm chưa đến độ tuổi tiêm chủng).
Đặc biệt, trong số các ca mắc sởi có tới 90,8% ca chưa tiêm vaccine sởi; 4,9% không rõ tiền sử tiêm chủng và 4,3% đã tiêm chủng.
Từ 9/2024, đã có 31 tỉnh/thành phố đã triển khai tiêm vaccine sởi cho trẻ độ tuổi 1-10 tuổi và nhân viên y tế theo kế hoạch phòng, chống dịch sởi. Một số tỉnh triển khai tiêm chậm, vẫn ghi nhận số ca mắc tăng.
Bộ Y tế dự báo, dịch sởi đang có xu hướng chung giảm, nhưng vẫn chưa dừng lại hoàn toàn. Người dân và các địa phương vẫn cần hết sức thận trọng với nguy cơ bùng phát dịch. Dự kiến, số ca sốt phát ban nghi sởi sẽ tiếp tục được ghi nhận trên phạm vi cả nước. Đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao như các tỉnh miền núi, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế còn hạn chế và các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp là những khu vực dễ bùng phát dịch nhất.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh sởi sau dịch COVID-19, Bộ Y tế đã chủ động chỉ đạo, triển khai các hoạt động phòng chống dịch tại các địa phương. Đặc biệt, tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi.
Năm 2025, trước diễn biến ghi nhận số mắc bệnh ở trẻ chưa đến độ tuổi tiêm chủng mắc sởi, Bộ Y tế tiếp tục đề xuất Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hỗ trợ vaccine và ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng, chống dịch sởi năm 2025. Trong đó bổ sung thêm nhóm đối tượng từ 6-9 tháng tuổi tại 24 tỉnh, thành phố và tiếp tục bổ sung thêm 17 tỉnh, thành phố để tiêm chiến dịch cho nhóm từ 1-10 tuổi và nhóm nguy cơ cao.
Đến nay, đã có 28 tỉnh, thành phố đã kết thúc chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống dịch sởi giai đoạn 1 và còn 3 địa phương (Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang) đang tiếp tục tiêm bù, tiêm vét.
Riêng việc triển khai tiêm vaccine sởi cho nhóm trẻ từ 6-9 tháng tuổi, đến nay đã có 25/25 tỉnh, thành phố đã ban hành Kế hoạch và triển khai tiêm vào cuối tháng 2-3/2025 riêng tỉnh Kon Tum dự kiến triển khai từ tuần 3 tháng 3/2025; TP Hồ Chí Minh triển khai từ tháng 11/2024…
Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, để kiểm soát dịch sởi, các địa phương cần theo dõi sát diễn biến dịch bệnh và báo cáo ngay tình hình. Cần huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành; không chỉ riêng ngành y tế. Các địa phương chuẩn bị sẵn cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là các vùng có nguy cơ cao để xử lý ngay dịch bệnh.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng đề nghị các địa phương, Sở Y tế phân tích các vấn đề còn tồn tại, nguyên nhân, các khó khăn, vướng mắc và các giải pháp trọng tâm, đặc biệt là công tác giám sát, phát hiện, đánh giá tình hình bệnh sởi, công tác triển khai chiến dịch tiêm vaccine phòng, chống bệnh sởi để nhanh chóng khống chế dịch, hạn chế thấp nhất trường hợp mắc, tử vong.