BS. Đỗ Doãn Bách: Tuổi trẻ là phải cống hiến

Với vai trò tham gia sáng lập Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, và thành tích chống dịch tại TP Hồ Chí Minh, BS. Đỗ Doãn Bách đã vinh dự là gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 và là 1 trong 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

Chú thích ảnh
BS. Đỗ Doãn Bách và những ngày nơi tâm dịch Bệnh viện dã chiến số 16 TP Hồ Chí Minh. Ảnh: BS

Tuổi trẻ là cống hiến

“Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Đỗ Doãn Bách, đến từ Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành…”, câu chào quen thuộc gắn với hình ảnh một bác sĩ trẻ trong các clip hướng dẫn F0 điều trị tại nhà hẳn không còn xa lạ với người dân trong những ngày dịch COVID-19 nóng bỏng nhất tại TP Hồ Chí Minh. Với bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai, những ngày tháng chống dịch gian khổ ấy cũng là quãng thời gian đầy tự hào bởi “đó là lý tưởng sống của tuổi trẻ ngành y”.

Nhắc tới Giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021 mà anh vừa được vinh danh mới đây, BS. Đỗ Doãn Bách chỉ khiêm tốn mỉm cười: “Đó là vinh dự rất lớn với tôi, những đóng góp đó là trách nhiệm mà một bác sĩ trẻ cần phải làm”.

Vừa qua BS. Đỗ Doãn Bách được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2021 nhờ những thành tích, đóng góp nổi bật như: Sáng lập, và vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi thành công, phát hiện được 1415 bệnh nhân nguy cơ cao được hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện; sắp xếp và phân bổ 5000 bác sĩ và tình nguyện viên về các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ và Hà Nội; tổ chức công tác tập huấn về chăm sóc người bệnh cho các bác sĩ và tình nguyện viên trong Mạng lưới; hỗ trợ Telehealth về chuyên ngành Tim mạch và Nội khoa cho các bệnh nhân F0 có mắc bệnh lý Tim mạch kèm theo; hỗ trợ phân luồng và chuyển các bệnh nhân nguy cơ cao từ các nhóm thuộc khu vực Bình Dương cho cơ sở y tế địa phương; cập nhật các thông tin về chẩn đoán và điều trị COVID-19 trên các công trình nghiên cứu hoặc tại bệnh viện dã chiến số 16 để làm tài liệu cho các bác sĩ và các tình nguyện viên…

Với những đóng góp trong công tác chống dịch, BS. Đỗ Doãn Bách cũng được nhận Giấy khen của Bộ trưởng Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh; Giấy khen của Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 16…

Tháng 7/2021, khi dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, lượng bệnh nhân tăng nhanh chóng, y tế địa phương bị quá tải, hàng chục nghìn cán bộ y, bác sĩ, tình nguyện viên trên cả nước được kêu gọi, điều động vào hỗ trợ. Đi theo tiếng gọi ấy, bác sĩ trẻ Đỗ Doãn Bách cũng đã tình nguyện viết đơn xung phong vào Nam chống dịch.

Mang theo hành trang là kinh nghiệm, kiến thức cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ; dù biết phía trước là bao nhiêu gian khổ nhưng với khát khao, mong muốn được đến tận nơi, giúp đỡ được càng nhiều người bệnh càng tốt, bác sĩ Đỗ Doãn Bách không ngần ngại lên đường.

“Chúng tôi lên đường với tâm thế đầy tự hào, bởi thấy mình làm được việc thực sự có ích cho xã hội, dẫu biết rằng, cuộc chiến sẽ khốc liệt, còn đó những gian nan, vất vả. Nhưng tôi biết nơi ấy, người dân, người bệnh đang rất cần mình…”, BS. Đỗ Doãn Bách chia sẻ.

Băng mình vào "trận chiếnđặc biệt với đặc biệt vai trò là bác sĩ trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nặng tại Bệnh viện Dã chiến số 16 TP Hồ Chí Minh do Bệnh viện Bạch Mai đảm trách; BS. Đỗ Doãn Bách vẫn còn “toát mồ hồi” khi nhớ lại thời kỳ khốc liệt ấy.

“Lúc cao điểm, lượng bệnh nhân COVID-19 nặng được chuyển tới Bệnh viện dã chiến số 16 rất đông, sức người có hạn, có những lúc chúng tôi thực sự stress, mệt mỏi. Do số lượng bác sĩ không nhiều, chúng tôi không thể yêu cầu có đầy đủ mọi thứ, nhưng chúng tôi luôn cố gắng hết sức bằng mọi cách để chữa trị, mong bệnh nhân, người bệnh có thể qua khỏi. Bởi khi bệnh nhân trở nặng, kết nối giữa bệnh nhân và người nhà gặp khó khăn nên bác sĩ là người đóng vai trò quan trọng giúp người dân tin tưởng vào hệ thống y tế. Áp lực quá lớn, nhưng tôi luôn phải tự tạo động lực cho bản thân và cố gắng sắp xếp công việc sao cho khoa học, hợp lý nhất để vừa đảm bảo công tác chuyên môn, vừa hỗ trợ được Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành mà vẫn đảm bảo sức khỏe để làm việc”, BS. Đỗ Doãn Bách tâm sự.

Tại Bệnh viện Dã chiến số 16, BS Đỗ Doãn Bách và các đồng nghiệp phải làm việc luân phiên theo ca, mỗi ca kéo dài tới 8 tiếng đồng hồ trong bộ đồ bảo hộ kín và thời tiết nắng nóng khắc nghiệt. Vất vả, áp lực là vậy nhưng “sức trẻ không ngại thách thức”, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ điều trị bệnh nhân COVD-19 nặng tại chỗ, BS. Đỗ Doãn bách còn tích cực tham gia nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ người bệnh.

Chú thích ảnh
BS. Đỗ Doãn Bách vừa được vinh danh là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2021. Ảnh: TTXVN

Nỗ lực để với F0 kết nối được với y tế

Bên cạnh công việc chống dịch trực tiếp, BS. Đỗ Doãn Bách cũng là một trong những thành viên sáng lập và vận hành Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành do Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam khởi xướng, nhằm hỗ trợ, đồng hành giúp đỡ F0 từ xa, giúp người bệnh có thể tiếp cận được nhân viên y tế một cách dễ dàng.

Nhớ lại những ngày đầu thành lập Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, BS. Đỗ Doãn Bách chia sẻ: “Với mong muốn tìm ra phương án nhằm giảm tải gánh nặng cho y tế địa phương, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đã ra đời. Thời điểm đó, người dân mắc COVID-19 họ rất dễ rơi vào trạng thái hoảng loạn, lo sợ…  khi có quá nhiều ca tử vong trong thời điểm dịch căng thẳng tại các tỉnh phía Nam. Bởi vậy, họ luôn cố gắng để có thể liên lạc được với y tế, mong muốn để vào bệnh viện điều trị càng sớm càng tốt, đã gây nên tình trạng quá tải trong bệnh viện, khiến nhiều bệnh nhân nặng thậm chí không còn giường để điều trị kịp thời. Bởi vậy, mục tiêu của Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành là có thể tiếp cận sớm với người bệnh COVID-19; sàng lọc, tư vấn y tế và chăm sóc sức khỏe bệnh nhân cả thể chất và tinh thần từ xa để bệnh nhân yên tâm điều trị. Đồng thời, phối hợp với y tế địa phương để hỗ trợ các trường hợp cần nhập viện cấp cứu khi có diễn biến nặng. Với mục đích đó, Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành ra đời, đã trở thành “cánh tay nối dài” cho y tế địa phương. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Mạng lưới đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hỗ trợ chia sẻ giúp đỡ được nhiều bệnh nhân từ xa, trong bối cảnh dịch bệnh căng thẳng, hạn chế đi lại”.

Quá trình thành lập Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành với BS. Đỗ Doãn Bách và các đồng nghiệp thực sự là một nhiệm vụ “thần tốc” khi chỉ có 10 ngày để xây dựng và đưa hệ thống đi vào hoạt động; BS. Đỗ Doãn Bách cũng là người trực tiếp vận hành Mạng lưới tại tỉnh Bình Dương thời điểm đó.

Các bác sĩ và tình nguyện viên y tế tham gia Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành được cung cấp công cụ và nhận thông tin bệnh nhân COVID-19 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các địa phương thông qua hệ thống công nghệ. Từ đó, họ gọi điện trực tiếp, phân loại, hướng dẫn và trấn an bệnh nhân, hạn chế các trường hợp tử vong do không được tiếp cận y tế kịp thời.

Với nỗ lực hoạt động, kết nối với người bệnh, chỉ trong giai đoạn một (từ ngày1/8 đến 10/10/2021), Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành đã thực hiện hơn 1 triệu cuộc gọi thành công, 3 triệu phút gọi và hỗ trợ 373,096 bệnh nhân COVID-19 (chiếm 42% số bệnh nhân cả nước)... Riêng Mạng lưới Thầy thuốc Đồng hành tại Bình Dương do BS. Đỗ Doãn Bách trực tiếp vận hành đã hỗ trợ khoảng 90.000 bệnh nhân và gọi 200.000 cuộc thành công với 450.000 phút đàm thoại.

Những thành công đó tuy phải đánh đổi bằng nhiều áp lực, vất vả nhưng cũng là niềm vui, là động lực để BS. Đỗ Doãn Bách nỗ lực hơn mỗi ngày. Mỗi cuộc gọi tư vấn điều trị thành công, mỗi tin nhắn cảm ơn của người bệnh đã là “liều thuốc tinh thần” cho chính bác sĩ.

Tuy nhiên cũng có những ca bệnh nặng mà BS. Đỗ Doãn Bách trực tiếp kết nối, dù đã cố gắng hết sức nhưng kết quả không như ý muốn khiến anh trăn trở mãi.

BS. Đỗ Doãn Bách vẫn nhớ trường hợp gia đình chỉ có hai mẹ con đều là F0, cùng sốt và khi người mẹ trở nặng không có người giúp đỡ. Khi kết nối với gia đình bệnh nhân, chính anh phải huy động thêm người đến hỗ trợ. Và khi người mẹ chuyển bệnh nguy kịch, vượt quá khả năng của y tế địa phương, anh đã phải cố gắng để đưa người bệnh vào thẳng Bệnh viện dã chiến 16 để điều trị.

“Quyết định đưa bệnh nhân đến Bệnh viện dã chiến số 16 khi ấy cũng là “hơi liều” bởi giường trong Bệnh viện đều đã kín hết. Chính tôi cũng không dám chắc hôm đó có ca nào ra viện, để nhường giường cho bệnh nhân này không nhưng vì tính mạng người bệnh, tôi vẫn phải làm hết sức. May mắn, đến phút cuối chúng tôi vẫn sắp xếp được giường và đưa bệnh nhân vào viện. Tự tay tôi đã trực tiếp đặt ống nội khí quản, điều trị cho bệnh nhân này. Tuy nhiên, dù đã rất cố gắng, nỗ lực cứu chữa nhưng bệnh nhân trở nặng quá nhanh và sau đó không qua khỏi. Sự “bỏ cuộc” của bệnh nhân khiến tôi và các đồng nghiệp vô cùng tiếc nuối, đau lòng”.

Vất vả, áp lực là vậy nhưng cũng có những khi, nhiều cuộc gọi, nhắn tin tư vấn cho các F0 qua mạng chiếm hết cả giờ nghỉ của bác sĩ.

“Bởi chỉ những lúc tranh thủ cởi đồ bảo hộ, hay hết ca trực tôi mới có nhiều thời gian để kết nối với người bệnh, nhiều khi quên cả ăn, ngủ”, BS. Đỗ Doãn Bách vui vẻ kể.

Với những cố gắng, nỗ lực không ngừng, đến thời điểm này, BS. Đỗ Doãn Bách đã cùng đội ngũ y bác sĩ Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành tiếp cận với 150.000 bệnh nhân F0, gọi được 450.000 cuộc gọi tư vấn thành công cho người bệnh và thân nhân, phát hiện được 1.415 bệnh nhân nguy cơ chuyển nặng cao để hỗ trợ cấp cứu, chuyển viện. BS. Đỗ Doãn Bách đã cùng Mạng lưới sắp xếp, phân bổ 5.000 bác sĩ, tình nguyện viên về các quận huyện tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Cần Thơ, Hà Nội. Tính riêng trong đợt bùng phát dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam (từ tháng 7 - 10/2021), Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành đã huy động hơn 10.000 bác sĩ, tình nguyện viên trên khắp cả nước tham gia tư vấn từ xa cho hàng nghìn trường hợp F0 gặp khó khăn trong giai đoạn cao điểm này của dịch bệnh.

Những thành quả thời gian qua, nhất là những đóng góp cho Mạng lưới Thầy thuốc đồng hành, bác sĩ Đỗ Doãn Bách vinh dự là một trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2021 và xuất sắc lọt Top 10 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021.

“Với tôi, tuổi trẻ là sống và cống hiến, mọi cống hiến đều là trải nghiệm để hoàn thiện chính bản thân mình. Chúng ta hãy cứ nỗ lực hết mình, để tuổi trẻ không trôi qua vô ích”, BS. Đỗ Doãn Bách chia sẻ.

 

Tạ Nguyên/Báo Tin tức
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021
Công bố 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021

Ngày 4/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2021 đã tổ chức họp Hội đồng lần thứ hai với sự chủ trì của Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN