Sản phụ L.T.T (TP Hồ Chí Minh) mang thai 31 tuần tuổi được cấp cứu trong tình trạng tiền sản giật nặng kèm suy thai cấp, đe dọa tính mạng cả mẹ và bé. Trước tình trạng nguy kịch, êkíp bác sĩ đã phẫu thuật khẩn cấp cứu sống hai mẹ con sản phụ.
Ngày 12/11, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP Hồ Chí Minh thông tin vừa phẫu thuật khẩn cấp và huy động hỗ trợ chi phí hơn 100 triệu đồng để cứu sống một bé trai người Campuchia bị mắc bệnh tim bẩm sinh nặng.
Ngày 6/11, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) thông tin, các bác sĩ khoa Nam học vừa thực hiện phẫu thuật cấp cứu cầm máu cho bệnh nhân N.V.H (24 tuổi, TP Hồ Chí Minh) ngay sau cắt bao quy đầu tại nhà, do thợ xăm thực hiện. Đáng lưu ý, đây không phải trường hợp đầu tiên bệnh viện tiếp nhận các ca tai biến do các nhân viên xăm hình, thợ spa thực hiện.
Ngày 5/11, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TP Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này vừa điều trị thành công một ca bệnh Wilson thể gan - thần kinh cho một bệnh nhân nữ bị chẩn đoán nhầm thành tâm thần phân liệt suốt hơn 10 năm.
Chiều 30/10, Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ công bố triển khai mô hình khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, Kiosk tự phục vụ.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa cứu sống bệnh nhân T.N.K (sinh năm 1999 ở Vĩnh Phúc) bị rò tá tràng, nguy cơ tử vong lên đến 90%.
Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thông tin, đơn vị đã điều trị, nuôi dưỡng thành công bé gái sinh non ở tuần thai thứ 27, nặng 1kg.
Ca sĩ Bảo Anh, chủ nhân của bản hit “Anh muốn em sống sao”, “Từng là của nhau”, “Trái Tim Em Cũng Biết Đau” tiết lộ cô đã lựa chọn trị liệu tế bào gốc tự thân để cải thiện sức khỏe sau sinh và duy trì làn da tươi trẻ.
Sáng 15/10, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, thời gian vừa qua, Bệnh viện liên tục tiếp nhận các ca bệnh ngộ độc, thậm chí khó thở, hôn mê bất tỉnh, nguy hiểm tính mạng do uống loại nước được truyền bá có khả năng chữa bách bệnh.
Công ty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (JVI) đã mời GS.TS.BS Koichi Tanaka - chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực cấy ghép tạng tại Nhật Bản, tới tham dự Hội nghị khoa học ghép tạng toàn quốc lần thứ IX.
Ngày 28/9, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đã chính thức thông tin việc một bệnh nhân vỡ ruột thừa nguy kịch, người nhà tố bệnh viện tắc trách.
Tối 11/9, theo Viện Y học biển Việt Nam, sức khỏe của 7 bệnh nhân nguy kịch do ngộ độc khí Carbon monoxide (CO) đã ổn định. Các bệnh nhân này đến cấp cứu với cùng nguyên nhân do gia đình sử dụng máy phát điện chạy bằng xăng.
Ngày 7/9, Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) xác nhận trên địa bàn huyện vừa ghi nhận một trường hợp tử vong do bị chó dại cắn là bà N.T.N.B (44 tuổi, ngụ xã Xuân Hưng).
Ngày 4/9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình cho biết đang điều trị hai bệnh nhân mắc bệnh Whitmore (hay còn gọi là nhiễm vi khuẩn ăn thịt người).
“Các bệnh viện công lập Việt Nam gặp nhiều khó khăn, thách thức trong việc đạt các chứng nhận quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, các bệnh viện cần tiếp cận tiêu chuẩn quốc tế để thực hiện cải tiến chất lượng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân”.
Ngày 30/8, Bệnh viện Hùng Vương TP Hồ Chí Minh đón nhận Chứng nhận bệnh viện quốc tế ACHSI (Australian Council on Healthcare Standards International - Hội đồng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế Australia). Đây là bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận này.
Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Minh Huy, Phó Trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, khoảng 12 giờ ngày 26/8, một phụ nữ 40 tuổi được chuyển đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp phải thở máy, mạch nhanh, da nhợt nhạt, bụng trướng nhiều.
Sáng 27/8, Sở Y tế Hà Nội đã công bố Quyết định số 4072/QĐ-UBND ngày 7/8/2024 của UBND thành phố về việc tổ chức lại Bệnh viện Mắt Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Bệnh viện Mắt Hà Nội và Bệnh viện Mắt Hà Đông.
Ngày 26/8, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết: Các bác sĩ liên chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ phối hợp với Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện thành công thêm hai trường hợp ghép từ người hiến sống cùng huyết thống. Đây là ca ghép thận thứ 2 và thứ 3 được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ kể từ sau ca ghép thành công đầu tiên ngày 9/5/2024.
Các bác sĩ Khoa Sản, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vừa tiến hành phẫu thuật kịp thời cứu sống cả mẹ và con, đồng thời bảo tồn khả năng sinh sản cho một sản phụ bị nhau bong non thể nặng, xuất huyết tử cung nhau (còn gọi là hội chứng Couvelaire).
Ngày 19/8, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Hồ Thị Thu Hằng cho biết, Sở vừa có quyết định khen thưởng tập thể Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú, huyện Long Hồ vì có thành tích xuất sắc cấp cứu, thu dung, điều trị các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bo Hsing, Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Long Hồ).