Ngày 15/8, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi nhận được thông tin từ bệnh viện tuyến tỉnh về trường hợp sản phụ L.T.Y.N, bệnh viện đã bật chuông báo động khẩn cấp vang lên tại khoa Cấp cứu. Ngay lập tức, đội ngũ bác sĩ khoa Sản phụ khoa, khoa Gây mê Hồi sức đã được huy động.
Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe, vết mổ khô. Ảnh: A. V
Theo ghi nhận, sản phụ sinh mổ tại bệnh viện tuyến tỉnh. Ca mổ lấy thai khá suôn sẻ với một bé gái khoẻ mạnh. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau, trong lúc các bác sĩ còn đang tiến hành khâu lại vết mổ, sản phụ đột nhiên tái nhợt, huyết áp tụt, nhiều máu loãng chảy ra từ âm đạo và tử cung không co hồi tốt. Đây là dấu hiệu của tình trạng băng huyết sau sinh, một biến chứng sản khoa nguy hiểm, có thể gây tử vong nhanh chóng cho sản phụ nếu không được xử lý kịp thời.
Các biện pháp cấp cứu ban đầu tại tuyến tỉnh không hiệu quả, sản phụ N. được chuyển viện khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á TP Hồ Chí Minh ngay sau đó. Các bác sĩ cho biết, các phương pháp điều trị tích cực được triển khai đồng thời như truyền máu khẩn, thuốc co hồi tử cung, chèn gạc, ép tử cung... Nhưng máu vẫn tuôn xối xả. Tất cả các phương pháp chặn đứng băng huyết đều thất bại. Sản phụ rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”, êkip cấp cứu buộc phải đưa ra quyết định sinh tử.
BS.CKI. Huỳnh Thị Đào, phụ trách khoa Sản phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết: “Đứng trước ngưỡng cửa sinh tử, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định khó khăn là phẫu thuật cắt tử cung toàn phần để cầm máu và cứu sống sản phụ. Dù biết đây là lựa chọn đau lòng với một người mẹ trẻ, nhưng mạng sống là trên hết”.
Trong quá trình phẫu thuật cấp cứu, sản phụ được truyền tổng cộng 9 đơn vị máu (hơn 3,1 lít) và 6 đơn vị huyết tương tươi. Sau hơn 24 giờ hồi sức tích cực, bệnh nhân tỉnh táo, dấu hiệu sinh tồn ổn định. Hiện tại, bệnh nhân đã phục hồi sức khỏe, vết mổ khô và đã được xuất viện trong niềm vui của gia đình.
Theo bác sĩ, băng huyết sau sinh là biến chứng sản khoa nguy hiểm, một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở sản phụ, có thể xảy ra ở cả sinh thường lẫn sinh mổ. Đặc biệt với sản phụ sinh mổ, nguy cơ mất máu càng lớn và tốc độ diễn tiến càng nhanh.
Các yếu tố nguy cơ gây băng huyết sau sinh thường do: Đờ tử cung, vỡ tử cung chưa phát hiện lúc sinh mổ, đa thai, nhau cài răng lược, thời gian chuyển dạ kéo dài… Để dự phòng băng huyết sau sinh, sản phụ nên thực hiện khám thai đầy đủ và kiểm soát các yếu tố nguy cơ trước sinh như nhau tiền đạo, nhau cài răng lược…
Bên cạnh đó, thai phụ cần bổ sung sắt, acid folic theo chỉ dẫn của bác sĩ để phòng ngừa thiếu máu. Khi có một trong những dấu hiệu bất thường như đau bụng, ra nước âm đạo, ra huyết âm đạo, nhức đầu, chóng mặt, đau bụng... cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.