Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc đưa vào hoạt động 2 trạm cấp cứu vệ tinh 115 tại Bình Dương không chỉ mở rộng quy mô mạng lưới cấp cứu ngoại viện mà còn thể hiện quyết tâm của ngành y tế trong việc đặt sức khỏe và tính mạng người dân lên hàng đầu, đặc biệt trong những tình huống cấp cứu.
Trung tâm Cấp cứu 115 và Bệnh viện Quân Y 4 ký kết hợp tác cấp cứu ngoại viện. Ảnh: TTCC115
Trước khi sáp nhập vào TP Hồ Chí Minh, khu vực Bình Dương chưa có Trung tâm Cấp cứu 115. Công tác cấp cứu ngoại viện chủ yếu do các đơn vị y tế trên địa bàn đảm nhiệm, chưa được điều phối đồng bộ và thống nhất về quy trình. Người dân khi cần cấp cứu phải liên hệ trực tiếp với bệnh viện hoặc trung tâm y tế gần nhất, dẫn đến sự chênh lệch về tốc độ và chất lượng đáp ứng.
Theo Trung Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh, sau sáp nhập (từ ngày 1/7/2025) toàn bộ cuộc gọi của người dân vào đầu số 115 được định tuyến về Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh. Tại đây, thông tin được tiếp nhận, tư vấn và điều phối tập trung, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý cấp cứu.
Thống kê từ ngày 1/7 đến 31/7 cho thấy, Trung tâm đã tiếp nhận khoảng 9.000 cuộc gọi, trong đó có 452 cuộc gọi cần cấp cứu, tăng 305% so với mức trung bình trước đó (năm 2024, số cuộc gọi cần cấp cứu tại Bình Dương là 1.780). Kết quả so sánh các chỉ số trước và sau hợp nhất cho thấy, số lượt xuất xe tăng 40% (từ 50 lên 70 lượt), số ca có bệnh nhân tăng 19% (từ 32 lên 38 ca), số ca chuyển viện tăng 9% (từ 32 lên 35 ca).
Ra mắt trạm cấp cứu vệ tinh tại Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Ảnh: TTCC115
Những con số này cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc định tuyến đầu số 115 về điểm duy nhất và mở rộng mạng lưới trạm vệ tinh. Không chỉ giúp rút ngắn thời gian tiếp nhận và xử lý mà còn nâng cao khả năng tiếp cận người dân nhanh hơn trong các tình huống khẩn cấp. Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ tiếp tục đầu tư nguồn lực, công nghệ và nhân sự để phục vụ cộng đồng ngày càng tốt hơn, hướng tới mục tiêu "Cấp cứu nhanh chóng – Sự sống an toàn" trong công tác cấp cứu ngoài bệnh viện.
Theo bác sĩ Huỳnh Minh Chín, triển khai đồng bộ hệ thống cấp cứu ngoại viện tại các khu vực lân cận là bước đi quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án 912 của UBND TP Hồ Chí Minh về phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện chuyên nghiệp giai đoạn đến năm 2030. Khi mạng lưới các trạm vệ tinh 115 tiếp tục được mở rộng, người dân ở TP Hồ Chí Minh (mới) sẽ được hỗ trợ nhanh hơn, giảm thời gian chờ đợi, tăng khả năng cứu sống và nâng cao chất lượng chăm sóc y tế khẩn cấp.
Do đó, các trạm vệ tinh cần chuẩn bị tốt về nhân lực, phương tiện và thiết bị y tế. Chuẩn hóa chuyên môn về cấp cứu ngoài bệnh viện không những cho nhân viên y tế tại khoa cấp cứu mà còn phải chuẩn hóa cho nhân viên tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện để sẵn sàng tham gia tất cả các tình huống khẩn nguy, đặc biệt các tình huống liên quan đến thương vong hàng loạt.