Cấp cứu thành công bệnh nhân bị mũi khoan thép đâm xuyên hốc mũi

Ngày 5/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu.
Chú thích ảnh
Bác sỹ Nguyễn Văn Hòa, Trưởng đơn nguyên Đầu cổ, Khoa Tai mũi họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá) thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân là Lê Văn T. (27 tuổi, trú tại xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch, với một dị vật kim loại dài cắm sâu trong hốc mũi.

Kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT-Scan) và dựng hình ảnh 3D cho thấy dị vật là một mũi khoan kim loại dài khoảng 7–8cm, có hình cong như lưỡi câu, đâm từ hốc mũi phải xuyên thủng hoàn toàn vách ngăn mũi, đầu móc cong cắm sâu vào hốc mũi trái. Phần cuống mũi dưới bị rách nặng, toàn bộ vách ngăn bị thủng lớn. Trước tình trạng tổn thương phức tạp, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu ngay lập tức trong đêm.

Bác sỹ Nguyễn Văn Hòa, Trưởng đơn nguyên Đầu cổ, Khoa Tai mũi họng, Trưởng kíp phẫu thuật cho biết: Đây là ca phẫu thuật hy hữu, trong đó thách thức lớn nhất là hình dáng cong của mũi khoan như một chiếc lưỡi câu. Nếu thao tác không chính xác, dị vật có thể gây rách rộng hơn, tổn thương các cấu trúc lân cận và gây chảy máu ồ ạt rất khó kiểm soát. Điều may mắn cho bệnh nhân là mũi khoan không đi chếch lên trên, vì chỉ cần lệch vài mm là mũi khoan có thể gây tổn thương nhãn cầu hoặc các cấu trúc nguy hiểm trong nền sọ.

Chú thích ảnh
Hình ảnh dị vật cắm sâu vào hốc mũi bệnh nhân trên phim chụp cắt lớp vi tính. Ảnh: TTXVN phát

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống nội soi hiện đại, kíp mổ đã tiến hành từng thao tác hết sức cẩn trọng. Sau 40 phút, các bác sỹ đã gắp mũi khoan ra khỏi hốc mũi bệnh nhân, vết thương được làm sạch, cầm máu kỹ lưỡng. Các vùng niêm mạc bị rách, đặc biệt là cuống mũi, được khâu phục hồi tỉ mỉ. Đồng thời, các y bác sĩ đã sử dụng vật liệu cầm máu sinh học chuyên dụng đặt vào hốc mũi để hỗ trợ liền thương và ngăn ngừa biến chứng.

Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trong lúc đang vận hành máy khoan đá, anh T. bất ngờ bị mũi khoan bật ra, găm thẳng vào mũi với lực rất mạnh. Tai nạn khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái đau đớn, hoảng loạn, máu chảy nhiều. Anh T. đã thử rút dị vật ra nhưng không thành và khiến máu chảy ra ồ ạt hơn. Sau khi được sơ cứu ban đầu tại cơ sở y tế tuyến dưới, bệnh nhân được chuyển cấp cứu đến Trung tâm Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực, bệnh nhân phục hồi tốt, các chỉ số sinh tồn ổn định và đủ điều kiện xuất viện.

Hoa Mai (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.