Thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt ở bệnh nhân lớn tuổi

Ngày 4/8, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ xuất viện và chúc mừng thành công ca ghép tim thứ 19 - bệnh nhân V.Đ.T (sinh năm 1969, trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị). Đây là trường hợp lớn tuổi nhất được ghép tim xuyên Việt tại đơn vị.
Chú thích ảnh
Chúc mừng thành công ca ghép tim thứ 19 tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân được chẩn đoán, điều trị tại Khoa Nội Tim mạch, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Trung ương Huế vào đầu năm 2025 và được chỉ định ghép tim để duy trì sự sống. Ngày 24/6, người bệnh vào viện với các triệu chứng suy tim cấp mệt mỏi, khó thở; được chẩn đoán suy tim, bệnh lý cơ tim giãn, hội chứng tim gan, rối loạn lipid máu và được điều trị bằng thuốc trợ tim. 

Chiều 28/6, Bệnh viện Trung ương Huế nhận được thông tin có nguồn tim hiến từ một người cho chết não tại Bệnh viện Nhân dân Gia định từ Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người. Ngay trong đêm, ê-kíp phẫu thuật đơn vị đã khẩn trương bay từ Huế vào Thành phố Hồ Chí Minh để kịp thời thực hiện lấy tạng.

Trong đêm, ê-kíp làm việc liên tục, đảm bảo đưa tim về Huế đúng kế hoạch. Quá trình đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, chính xác cao và kỷ luật nghiêm ngặt nhằm tối ưu hóa hiệu quả ghép và đảm bảo an toàn cho người bệnh. Vào 5 giờ 13 phút ngày 29/6, trái tim của người hiến được lấy ra khỏi lồng ngực. Trải qua hành trình vận chuyển khẩn trương, đến 7 giờ 14 phút cùng ngày, ê-kíp cùng tạng tim có mặt tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài, thành phố Huế.

Song song đó, tại Bệnh viện Trung ương Huế, kíp ghép tim của Trung tâm tim mạch bắt đầu gây mê hồi sức cho bệnh nhân V.Đ.T. Sau 4 giờ thiếu máu lạnh, trái tim người hiến đã đập lại trong lồng ngực người bệnh V.Đ.T vào lúc 8 giờ 58 phút cùng ngày.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân được duy trì 4 thuốc trợ tim, vận mạch, lọc máu liên tục tại giường, sử dụng phác đồ chống thải ghép với nhiều loại thuốc. Khoảng 24 giờ sau ghép, bệnh nhân được rút nội khí quản. 

Chú thích ảnh
Sức khỏe người bệnh sau ghép tim xuyên Việt đã bình phục với các chỉ số lâm sàng ổn định.

Nam bệnh nhân xuất viện trong tình trạng sức khỏe ổn định, không còn khó thở, có thể đi lại, vận động và ăn uống tốt.

Bà Nguyễn Thị Lý, người nhà bệnh nhân cho hay, trước khi phát hiện bị suy tim giai đoạn cuối, ông V.Đ.T là lao động chính trong nhà. Được ghép tim là một "phép màu" đối với gia đình để ông T bắt đầu cuộc sống mới khỏe mạnh hơn, có động lực tiếp tục mưu sinh, nuôi các con ăn học.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.