Thói quen ăn nhiều chất béo, ít vận động, bỏ bữa hoặc nhịn ăn sáng kéo dài làm tăng nguy cơ hình thành sỏi túi mật. Đáng lưu ý, bệnh thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Tối 30/5, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đã có văn bản gửi Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu báo cáo nội dung phản ánh về sự cố y khoa xảy ra do nâng ngực và hút mỡ trên địa bàn Thành phố.
Hội chứng hậu Covid phổ biến như thế nào và có biểu hiện ra sao? Bồn tắm hydro có giúp bệnh nhân giảm đau hay không? Trong thực tiễn lâm sàng có những tiềm năng nào về sử dụng khí gas y tế? Mời các bạn theo dõi bài phỏng vấn Viện sĩ Alexandr Grigorievich Chuchalin Chủ tịch Hội Hô hấp Nga.
Chương trình hiến máu tình nguyện Hành trình Đỏ lần thứ XIII năm 2025 được khởi động với sự hưởng ứng tích cực của các địa phương và đông đảo người dân trên khắp cả nước.
Ngày 30/5, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh thông tin, số ca mắc COVID-19 đang tăng nhanh, đa số do biến thể NB.1.8.1. Thành phố chưa ghi nhận trường hợp nặng do COVID-19 đơn thuần nhưng đã có các trường hợp diễn tiến nặng trên cơ địa bệnh nền, trong đó ghi nhận 2 trường hợp tử vong.
Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thông báo thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc và xử lý vi phạm.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cảnh báo, dịch sốt xuất huyết có nguy cơ bùng phát và diễn biến phức tạp nếu không chủ động, tích cực thực hiện các biện pháp phòng chống.
Theo thống kê của ngành y tế, TP Hồ Chí Minh xuất hiện nhiều loại dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó các dịch bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết, COVID-19 đều đang có xu hướng tăng.
Trong lúc tiêm filler xóa nhăn tại một spa, người đàn ông thấy đau buốt dữ dội vùng trán, mắt trái mờ nhanh, sau đó mất thị lực; liền yêu cầu dừng tiêm và đến bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ cảnh báo tình trạng tiêm filler trôi nổi ở các cơ sở không phép.
Điều kiện thời tiết thất thường kết hợp nhu cầu du lịch, giao lưu đi lại tăng cao trong dịp cao điểm Hè 2025 tạo điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh truyền nhiễm lây lan, bùng phát, các địa phương chủ động biện pháp phòng, chống; khuyến cáo người dân không nên chủ quan, nhất là nhóm nguy cơ cao.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết đã nhận được thông tin phản ánh liên quan đến việc nữ bệnh nhân ở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, đã tử vong tại một phòng khám tư nhân tại thành phố Thanh Hóa.
Ngày 28/5, một ca can thiệp thông tim bào thai rất phức tạp đã được thực hiện thành công tại Bệnh viện Từ Dũ TP Hồ Chí Minh. Điều đặc biệt, thai phụ được Bệnh viện KK Women’s and Children’s Hospital (Singapore) giới thiệu và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ để diều trị, do tại Singapore chưa thực hiện được kỹ thuật này.
Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng dịch sốt xuất huyết.
Nhân dịp Tết Thiếu nhi (1/6), Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến thăm, tặng quà các bệnh nhi tại Bệnh viện K.
Dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng trở lại, với các chủng mới, các ca trong cộng đồng tăng lên, nhiều người dân cũng băn khoăn việc cách ly người bệnh COVID-19 khi bệnh này đã được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm B.
Ngày 27/5, ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc VNVC cho biết, Nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC với vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng trên diện tích hơn 26.000 m² tại khu công nghiệp Phú An Thạnh, Long An đã chính thức khởi công, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027. Đây là nhà máy vaccine hiện đại và quy mô lớn nhất Việt Nam.
Tính đến ngày 26/5, tỉnh Bình Dương đã ghi nhận 1.469 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 104% so với cùng kỳ năm 2024.
Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại một số quốc gia trong khu vực và nguy cơ tái bùng phát trong cộng đồng, ngày 27/5, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã gửi văn bản đến các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố về chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình hiện nay.
Ngày 27/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhân bị sốc nhiễm khuẩn, suy hô hấp nặng do bị gai đâm vào chân.
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp.
Bác sĩ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, đến ngày 27/5, hai bé trai bị đuối nước đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định và đang tiếp tục theo dõi tại bệnh viện.