Ê kíp phẫu thuật cho bé trai sơ sinh 4 ngày tuổi bị teo thực quản bẩm sinh. Ảnh: TTXVN phát
Trước đó, ngày 10/10, chị Võ Thị Kiều M. (trú tại xã Suối Tiên, tỉnh Khánh Hòa) sinh một bé trai. Một ngày sau, trẻ được phát hiện bị teo thực quản bẩm sinh, không thể bú sữa mẹ và có dấu hiệu suy hô hấp. Bé được chuyển vào phòng Hồi sức sơ sinh thở máy và chỉ định phẫu thuật khi mới 4 ngày tuổi.
Ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa gồm bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thanh Tồn (phẫu thuật chính) cùng sự hỗ trợ của đoàn chuyên gia do Giáo sư Nguyễn Xuân Nam - chuyên gia phẫu thuật nhi khoa (Hoa Kỳ); chuyên gia gây mê hồi sức nhi khoa (Hoa Kỳ) Trần Phụng Uyên. Ca mổ kéo dài ba giờ đầy căng thẳng, đòi hỏi sự chính xác đến từng mm và đã thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhi hồi phục tốt, cai được máy thở, bú sữa mẹ bình thường.
Mẹ và bé trai sơ sinh sau phẫu thuật trong phòng Hồi sức sơ sinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: TTXVN phát
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tồn cho biết, ca phẫu thuật thành công đã “viết tiếp hành trình sống” cho em bé, thể hiện nỗ lực và tinh thần hợp tác chuyên môn giữa các bác sĩ trong nước, quốc tế trong việc chuyển giao, làm chủ kỹ thuật phẫu thuật nhi tiên tiến. Thành công này mở ra thêm cơ hội sống cho nhiều trẻ sơ sinh mắc dị tật bẩm sinh nặng tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Đây là lần thứ hai Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa phẫu thuật thành công ca teo thực quản bẩm sinh ở trẻ sơ sinh. Năm 2023, bệnh viện từng phối hợp với chuyên gia tuyến trên phẫu thuật thành công cho một bệnh nhi 3 ngày tuổi mắc dị tật tương tự.