Cứu sống một người đàn ông Campuchia trong cơn 'thập tử nhất sinh'

Ngày 14/10, thông tin từ Bệnh viện Quốc tế City cho hay, mới đây, đơn vị tiếp nhận một nam bệnh nhân 58 tuổi từ Campuchia chuyển sang trong tình trạng xuất huyết não.

Theo người nhà bệnh nhân, khoảng 2 - 3 ngày trước, bệnh nhân bị xuất huyết não do tăng huyết áp, liệt nửa người và nằm bất động.

Sau khi tìm hiểu thông tin về trình độ y bác sĩ và các điều kiện y tế tại Việt Nam, gia đình đã quyết định đưa bệnh nhân sang Thành phố Hồ Chí Minh điều trị. Nhập viện tại Bệnh viện Quốc tế City, bệnh nhân được chẩn đoán xuất huyết não và điều trị tại Khoa Nội Thần kinh. Tuy nhiên, sau một ngày nhập viện, bệnh nhân đột ngột khó thở, đau ngực dữ dội, tụt huyết áp, nhanh chóng rơi vào tình trạng suy hô hấp cấp và sốc tim, tụt huyết áp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị thuyên tắc phổi cấp do nhiều cục máu đông hình thành ở chi dưới trong thời gian nằm bất động di chuyển lên động mạch phổi gây tắc nghẽn gần như toàn bộ dòng máu lên 2 động mạch phổi.

Các bác sĩ nhận định, đây là tình huống y khoa nguy hiểm bởi bệnh nhân vừa mới xuất huyết não với khối máu tụ lớn, nên không thể dùng thuốc tiêu sợi huyết hay thuốc chống đông do nguy cơ chảy máu não nặng thêm. Song song đó, tình trạng thuyên tắc phổi cấp có thể gây ngừng tim và tử vong, cần phải tái thông mạch máu ngay lập tức. 

Trước tình huống sinh tử của bệnh nhân, các bác sĩ Bệnh viện Quốc tế City đã tiến hành hội chẩn khẩn cấp liên chuyên khoa. Sau khi đánh giá toàn diện, các bác sĩ đưa ra giải pháp can thiệp hút huyết khối qua hệ thống DSA (hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền) và đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới sau đó. Đây là lựa chọn tối ưu nhất giúp cứu sống người bệnh mà vẫn kiểm soát được nguy cơ tái xuất huyết não. Một ống thông chuyên dụng được đưa từ tĩnh mạch đùi lên động mạch phổi. Hình ảnh chụp mạch cho thấy nhiều cục máu đông lớn gây tắc nghẽn nhánh chính động mạch phổi phải. Các bác sĩ tiến hành hút và lấy bỏ toàn bộ huyết khối, khôi phục lưu thông máu về phổi.

Ngay sau khi tái thông mạch phổi, huyết áp và oxy máu của bệnh nhân nhanh chóng cải thiện, tim phổi hoạt động ổn định trở lại. Sau 3 ngày, bệnh nhân rút được nội khí quản, tự thở và vận động nhẹ nhàng, tiến triển tốt cả về thần kinh lẫn hô hấp.

Hiện bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Quốc tế City trong tình trạng ổn định.

Đinh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.