Cấp cứu thành công một trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong nhà vệ sinh

Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa cấp cứu thành công một trường hợp bị rắn lục đuôi đỏ cắn ngay trong nhà. Sau 7 ngày điều trị tích cực, người bệnh đã hồi phục tốt và được xuất viện.

Trước đó, ngày 11/10, khoa Hồi sức tích cực và Chống độc của bệnh viện tiếp nhận một bệnh nhân bị rắn cắn khi đang ở trong nhà vệ sinh. Người bệnh nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, các chỉ số sinh hiệu ổn định, song ngón tay cái sưng đỏ và đau lan nhanh.

Chú thích ảnh
Vết thương ngón tay cái bên trái sau khi bị rắn lục xanh đuôi đỏ cắn. Ảnh: BV

Theo lời kể của người bệnh, trong lúc đưa tay lấy bàn chải đánh răng, ngón cái đột ngột đau nhói, sau đó phát hiện một con rắn màu xanh đang ngóc đầu lên. Con rắn được cho là đã bò vào trong nhà khiến người bệnh mất cảnh giác.

Hình ảnh tại hiện trường xác định tác nhân gây thương tích là rắn lục đuôi đỏ dài hơn nửa mét. Xác định đây là trường hợp có nguy cơ nhiễm nọc độc và nhiễm trùng, các bác sĩ đã tiến hành sơ cứu kịp thời, bao gồm rửa sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván và chuyển người bệnh đến khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để điều trị chuyên sâu.

Trong ngày đầu nhập viện, vùng vết cắn sưng nề lan dần lên bàn tay và cẳng tay, kèm cảm giác đau nhức. Kết quả siêu âm ghi nhận phù nề mô mềm nhưng không tổn thương mạch máu. Các xét nghiệm đông máu và sinh hóa trong giới hạn an toàn, chỉ số CK tăng nhẹ và giảm dần trong quá trình theo dõi.

Người bệnh được điều trị bằng huyết thanh kháng nọc rắn lục tinh chế 1000 LD50 theo hướng dẫn điều trị rắn độc cắn của Bộ Y tế. Theo các bác sĩ, nọc rắn lục đuôi đỏ chứa enzyme gây rối loạn đông máu và tổn thương mô, do đó việc sử dụng huyết thanh kháng nọc sớm có ý nghĩa quyết định trong tiên lượng bệnh.

Nhờ hệ thống phân phối thuốc hiếm của Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, huyết thanh kháng nọc rắn được cung ứng kịp thời, giúp người bệnh được điều trị đúng phác đồ. Cùng với đó, bệnh viện phối hợp điều trị kháng sinh, chăm sóc vết thương và nâng đỡ toàn trạng, giúp người bệnh hồi phục tốt.

Các bác sĩ khuyến cáo, trong mùa mưa, rắn thường tìm nơi khô ráo trú ẩn, có thể bò vào nhà dân. Người dân cần thận trọng kiểm tra kỹ các khu vực sinh hoạt, nên mang giày dép khi di chuyển để phòng tránh rắn cắn.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc
Cảnh giác bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong mùa thu hoạch cà phê
Cảnh giác bị rắn lục đuôi đỏ cắn trong mùa thu hoạch cà phê

Tây Nguyên đang bước vào mùa thu hoạch cà phê, cũng là mùa sinh sôi của các loài rắn. Từ đầu tháng 9 đến nay, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục tiếp nhận và điều trị cho nhiều trường hợp bị rắn độc cắn với các triệu chứng từ nhẹ đến nặng; trong đó có loài rắn lục đuôi đỏ rất độc thường xuất hiện trên tán của cây cà phê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN