Ngày 21/10, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, êkíp phẫu thuật Ngoại khoa - Gây mê hồi sức vừa thực hiện thành công, cứu sống người đàn ông 60 tuổi (phường Rạch Dừa) bị tắc hoàn toàn động mạch mạc treo tràng trên cấp tính. Đây là bệnh rất hiếm gặp với tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Ê-kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BV
Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói nhiều và bí trung đại tiện. Qua thăm khám, chụp CTscan kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc mạch mạc treo tràng trên, các quai ruột phù nề. Theo các bác sĩ, tắc động mạch mạc treo là tình trạng tắc nghẽn động mạch nuôi ruột, khiến máu không đến được ruột non và ruột già, gây ra hoại tử.
Trước tình trạng nguy kịch, ê kíp phẫu thuật gồm các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp và khoa Gây mê – Hồi sức đã khẩn trương tiến hành mổ cấp cứu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện gần 5m ruột non bị hoại tử đen, buộc phải cắt bỏ toàn bộ đoạn ruột hoại tử, sau đó nối lại phần ruột còn lành và hồi sức tích cực sau mổ.
Nhờ xử trí kịp thời, sức khỏe bệnh nhân dần hồi phục. Sau 10 ngày điều trị và hồi sức tích cực, hiện bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện.
Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Bảy, Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, phẫu thuật tắc động mạch mạc treo tràng trên là một trong những cấp cứu tối cấp, với tỷ lệ cứu sống thấp chỉ khoảng 0 - 40%, tùy thuộc vào nguyên nhân và thời điểm can thiệp. Thời gian phẫu thuật lý tưởng nhất là trước 6 giờ kể từ khi khởi phát triệu chứng.
Bác sĩ Nguyễn Văn Bảy cho biết thêm, đây là căn bệnh rất hiếm gặp với triệu chứng đa dạng, khó chẩn đoán nên dễ bị bỏ qua. Nguyên nhân gây tắc mạch mạc treo có thể do xơ vữa động mạch, huyết khối từ tim, viêm mạch máu hoặc các bệnh lý tim mạch khác, khiến cục máu đông kẹt lại trong động mạch nuôi ruột, làm gián đoạn tuần hoàn máu, dẫn đến thiếu máu và hoại tử ruột non.
“Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, tắc động mạch mạc treo sẽ dẫn đến các nguy cơ rất nặng nề do hoại tử toàn bộ ruột non và một phần đại tràng gây nhiễm trùng, nhiễm độc rất nặng, suy đa phủ tạng, tỷ lệ tử vong 60 - 100%. Nếu sống sót sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống do đã cắt bỏ hầu hết ruột của người bệnh”, bác sĩ Bảy thông tin thêm.
Bác sĩ khuyến cáo, trong trường hợp đau bụng không rõ nguyên nhân, đặc biệt là những người có bệnh lý tim mạch, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, có tiền sử hút thuốc lá, ung thư…. cần đến ngay các cơ sở khám chữa bệnh để được thăm khám và điều trị kịp thời.