Bệnh nhân đột quỵ đầu tiên được cấp cứu thành công ngay tại Côn Đảo

Lần đầu tiên tại Côn Đảo, một bệnh nhân bị đột quỵ đã được cứu sống nhờ can thiệp tiêu sợi huyết kịp thời. Thành công này đến từ sự phối hợp giữa Bệnh viện Nhân Dân 115 và Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo, đánh dấu bước tiến mới trong việc cấp cứu đột quỵ từ xa ở vùng đảo xa đất liền.

Bệnh nhân là T.V.K, 34 tuổi, ngụ tại Côn Đảo. Trước khi nhập viện hai ngày, bệnh nhân có biểu hiện đau đầu âm ỉ vùng thái dương phải. Đến 7 giờ 30 phút ngày 17/10, bệnh nhân đột ngột ngã, yếu tay chân bên trái, méo miệng và được đưa vào khoa Cấp cứu Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo.

Chú thích ảnh
BS CKI. Huỳnh Minh Triết, Bệnh viện Nhân Dân 115 đánh giá sự phục hồi ngoạn mục sức cơ của bệnh nhân T.V.K ngay sau truyền thuốc tiêu sợi huyết. Ảnh: BV

Ban đầu, bác sĩ xác định bệnh nhân bị đột quỵ ở bán cầu phải của não, trong “giờ vàng” đầu tiên. BS CKI. Huỳnh Minh Triết, Khoa Bệnh lý Mạch máu não, Bệnh viện Nhân Dân 115 chỉ định chụp CT scan sọ não để đánh giá tổn thương.

Khoảng 8 giờ 10 phút, khi đang chờ chụp, tình trạng bệnh nhân xấu đi nhanh chóng: liệt nửa mặt bên trái rõ rệt, nói khó, tay trái gần như không cử động được, chân trái yếu, có biểu hiện thờ ơ với nửa người bên trái. Thang điểm NIHSS, dùng để đánh giá mức độ nặng của đột quỵ, tăng từ 2 lên 12 điểm - cho thấy bệnh trở nên nghiêm trọng.

Đến 8 giờ 30 phút, kết quả chụp CT sọ não được gửi khẩn qua hệ thống hội chẩn từ xa (PACS) về Bệnh viện Nhân Dân 115 để các chuyên gia xem xét. Nhóm chuyên môn gồm PGS.TS.BS. Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa và ThS.BS. Phạm Nguyên Bình, Phó khoa nhận định, không có dấu hiệu xuất huyết trong não, điểm ASPECTS đạt 9, đủ điều kiện chỉ định truyền thuốc tiêu sợi huyết tĩnh mạch (rTPA) cấp cứu nhằm làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não.

Thực hiện ý kiến hội chẩn, BS CKI. Huỳnh Minh Triết phối hợp cùng BS CKII. Nguyễn Thị Thanh Trúc, Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Bình Dân tiến hành điều trị tiêu sợi huyết cho bệnh nhân. Thuốc tiêu sợi huyết đã được Bệnh viện Nhân Dân 115 hỗ trợ sẵn cho Trung tâm Y tế Côn Đảo.

Trong quá trình truyền thuốc, bệnh nhân cải thiện rõ rệt, tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sức cơ tay trái 3/5, chân trái 4/5, thang điểm NIHSS giảm từ 12 xuống 6 điểm. Khi kết thúc truyền thuốc, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn, chỉ còn liệt nhẹ dây VII bên trái, sức cơ tay chân bên trái 5/5, thang điểm NIHSS giảm còn 1 điểm.

Như vậy, ca điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch cho bệnh nhân nhồi máu não cấp tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo đã thành công tốt đẹp, thể hiện hiệu quả của hệ thống hội chẩn từ xa và sự phối hợp chuyên môn kịp thời giữa Bệnh viện Nhân Dân 115 và đội ngũ bác sĩ luân phiên công tác tại Côn Đảo.

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh đã biểu dương và đánh giá cao Bệnh viện Nhân Dân 115 trong việc triển khai thành công Đơn vị Đột quỵ ngay tại Trung tâm Y tế Quân dân Y Côn Đảo, đánh dấu thêm một nhiệm vụ mới của Chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa được triển khai hiệu quả tại Côn Đảo.

Đan Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Người thắp hy vọng cho trẻ mắc bệnh hiếm

Tốt nghiệp bác sĩ nội trú nhi và về công tác tại Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Bệnh viện, Trưởng khoa Sơ sinh 2 - Chuyển hóa - Di truyền đã dành nhiều năm gắn bó với lĩnh vực bệnh hiếm.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng biên

Ngày 18/10, tại trụ sở Công an xã Khuất Xá, Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và Nhà thuốc Pharmacity tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách trên địa bàn xã biên giới Khuất Xá.

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Chuyển đổi số tạo nền tảng phát triển bệnh viện hiện đại

Ngày 17/10, phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định xếp hạng I của Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu (tỉnh Cà Mau), ông Nguyễn Minh Luân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị, Sở Y tế Cà Mau và bệnh viện tiêp tục nâng cao chất lượng điều trị, lựa chọn chuyên khoa ưu tiên theo nhu cầu thực tế và năng lực đáp ứng, trước hết là tim mạch, thần kinh, ung bướu, chấn thương chỉnh hình.