Người dân cần tiêm vaccine dại ngay sau khi bị động vật cắn, cào

Thông tin từ Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng) đã ghi nhận vụ việc 3 người bị chó mắc bệnh dại cắn.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TTXVN

Cụ thể, ngày 13/10, Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận nhận được tin báo từ UBND phường Phan Thiết có một con chó thả rông cắn người trên đường Lê Duẩn (Tổ dân phố 37, phường Phan Thiết) nghi mắc bệnh dại. Ngay sau đó, Trạm đã cử viên chức xuống hỗ trợ bắt giữ và mang về phường để theo dõi. Đến khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, con chó đã bị chết.

Qua xác minh, đây là chó hoang không có người nuôi. Con chó đã cắn 3 người là: bà Bùi Thị Chánh T và ông Lê S cùng ngụ khu phố 1 (phường Bình Thuận); 1 người dân bán vé số. Ngoài việc tấn công người, con chó này còn cắn và tiếp xúc với các con chó khác xung quanh khu vực này.

Ba nạn nhân bị chó cắn đã được đưa đến cơ sở y tế để xử lý vết thương và tiêm phòng. Trong đó, 2 người đã tiêm đầy đủ cả huyết thanh kháng dại và vaccine phòng dại, 1 người còn lại mới chỉ tiêm vaccine và đang được tiếp tục theo dõi sức khỏe, tư vấn tiêm bổ sung.

Theo thông tin từ Trạm Kỹ thuật nông nghiệp khu vực Hàm Thuận, ngay sau khi sự việc xảy ra, Trạm đã tiến hành lấy mẫu gửi xét nghiệm tại Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương II (kết quả mẫu xét nghiệm bệnh phẩm chó dương tính với virus dại).

Bên cạnh đó, Trạm đã phối hợp UBND phường Phan Thiết tổ chức phun sát khuẩn nơi nuôi nhốt và những nơi con chó đi qua; tổ chức tiêu hủy xác chó theo quy định. Các đơn vị tổ chức triển khai tiêm vaccine phòng dại khẩn cấp cho những con chó quanh khu vực, nhằm kịp thời kiểm soát tốt dịch bệnh dại, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng.

Ủy ban nhân dân phường Phan Thiết thông báo trên hệ thống loa phát thanh của phường cho những người có tiếp xúc gần hoặc bị con chó trên cào, cắn đến khai báo tại trạm y tế để được hướng dẫn tiêm huyết thanh kháng dại theo quy định. Đồng thời, phường tiếp tục rà soát, thống kê số lượng chó nuôi xung quanh khu vực chưa tiêm phòng vaccine dại; tuyên truyền, khuyến cáo các hộ chăn nuôi chó mèo phải tiêm vaccine phòng dại cho chó mèo...

Bệnh dại hiện chưa có thuốc đặc trị nên vẫn là mối nguy hiểm lớn đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là khi người dân thiếu ý thức phòng ngừa bằng vaccine. Ngành Y tế Lâm Đồng khuyến cáo, cách phòng ngừa bệnh dại duy nhất hiện nay là tiêm vaccine dại ngay sau khi bị động vật cắn hoặc cào, liếm vào vết thương hở; thực hiện tiêm đủ liều và đúng lịch theo chỉ định của bác sĩ. Người dân nuôi chó, mèo cần tiêm vaccine phòng dại đầy đủ và tiêm nhắc lại hằng năm.

Hồng Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.