Ngày 5/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một trường hợp bị tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng và hy hữu.
Đây là thông tin mà bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vào chiều 7/6. Theo đó, mức người bệnh phải chi trả sau khi đã trừ bảo hiểm y tế là 950.000 đồng/lần chạy thận nhân tạo dịch vụ tại bệnh viện Bà Rịa.
Ngày 7/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố thiết lập đường dây nóng 0989.401.155 và tích hợp phản ánh trên ứng dụng “Y tế trực tuyến”, nhằm tiếp nhận thông tin từ người dân về hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế.
Nhằm đẩy mạnh phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh mùa mưa, UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn số 3968/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức đợt chiến dịch cao điểm trong tháng 6-7/2025.
Chiều 6/6, Trung tâm Cấp cứu 115 TP Hồ Chí Minh cho biết, chỉ sau 10 phút nhận được cuộc gọi, các y bác sĩ của trung tâm đã đến hiện trường và kịp thời cấp cứu cho một sản phụ người Đài Loan mang thai 26 tuần, bị tiền sản giật ở công viên gần nhà.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ tháng 5/2025 tới nay, trên địa bàn tỉnh có 141 ca mắc COVID-19, riêng đầu tháng 6 có 52 ca.
Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế liên tiếp có các văn bản thông báo thu hồi hiệu lực giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm của nhiều sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khoẻ, thực phẩm chức năng. Việc thu hồi có nhiều lý do, trong đó có việc các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đăng ký có văn bản xin tự nguyện thu hồi, có sản phẩm vi phạm về quảng cáo, chất lượng...
Chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc cách tiếp cận trong khám, chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, quản lý y tế và quản lý sức khoẻ người dân.
Chiều 6/6, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ xuất viện và chúc mừng ca ghép gan thành công cho bệnh nhi V.Q.H (15 tháng tuổi, trú tỉnh Quảng Bình). Đây là ca ghép gan trên bệnh nhi nhỏ tuổi nhất cũng như khẳng định chất lượng kỹ thuật ghép gan thường quy tại đơn vị.
Bác sĩ cảnh báo làm việc lâu dưới thời tiết nắng nóng có thể say nóng, nguy hiểm tính mạng.
Ngày 6/6, thông tin từ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Sóc Trăng, đơn vị đã cấp cứu và phẫu thuật thành công cho một trường hợp bé trai 2 tuổi nuốt xương cá và bị xương cá đâm thủng ruột. Hiện, sức khỏe cháu bé tiến triển tích cực.
Phế cầu khuẩn đang trở thành một thách thức y tế nghiêm trọng tại Việt Nam trong bối cảnh dân số già hóa nhanh và gánh nặng bệnh mạn tính ngày càng nặng nề.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam gồm dệt may, giày dép, gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, cà phê, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị... đều được người tiêu dùng Canada đánh giá cao về chất lượng và giá cả cạnh tranh.
Ngành Y tế và chính quyền các địa phương tại Ninh Bình đang tập trung phòng, chống các dịch bệnh truyền nhiễm mùa Hè, trong đó quan tâm “kích hoạt” các biện pháp phòng COVID-19 một cách chủ động, quyết liệt, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống.
Ngày 5/6, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ ra mắt Hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) nhằm hướng tới mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ sức khỏe điện tử trọn đời, y tế cơ sở được số hóa, quản lý thông minh, kết nối liên thông giữa các tuyến, từng bước hình thành hệ thống y tế hiện đại, chất lượng.
Làm việc ngoài trời giữa thời tiết nắng nóng gay gắt, nam thợ xây sốc nhiệt, mệt lả, co giật...
Ngày 5/6, Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã có báo cáo nhanh việc kiểm tra thông tin một số bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm phải nhập viện điều trị sau khi ăn buffet ốc và hải sản tại một quán ăn ở thành phố Tuy Hòa.
Dịch COVID-19 gia tăng, Cục Quản lý Dược yêu cầu tăng cường sản xuất, dự trữ, nhập khẩu các loại thuốc liên quan đến điều trị COVID-19.
Ngày 5/6, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng cho biết, đơn vị đang điều trị cho một bệnh nhân nhiễm khuẩn liên cầu lợn. Hiện sức khỏe bệnh nhân tiến triển tích cực.
Ngày 4/6, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ vừa cứu sống một bệnh nhân 55 tuổi bị tràn mủ màng ngoài tim lượng lớn, một bệnh lý hiếm gặp và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
Chiều 4/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết, sau thời gian điều trị tích cực, 4 người ở xã Quảng Lạc (thành phố Lạng Sơn) bị ngộ độc do ăn nấm rừng hiện sức khỏe ổn định và đã được xuất viện.