Từ ngày 4 - 8/8, Trung tâm II, trực thuộc Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam phối hợp Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cu Ba Đồng Hới (Quảng Trị) tổ chức khám sàng lọc, hội chẩn và phẫu thuật miễn phí cho hàng trăm trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn ở tỉnh Quảng Trị.
Nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp loại trừ bệnh phong, nhiều năm liên tiếp, tỉnh Nam Định không phát hiện bệnh nhân mới. Tỉnh phấn đấu sẽ loại trừ bệnh phong ở tất cả 9 huyện, thành phố trong năm 2025.
Theo ghi nhận tại các bệnh viện nhi TP Hồ Chí Minh cho thấy số ca mắc sốt xuất huyết (SXH) đang có xu hướng gia tăng. Đặc biệt, nhiều trường hợp trẻ em nhập viện trong tình trạng sốc SXH nặng, đe dọa tính mạng. Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và chủ động phòng bệnh.
Qua tìm hiểu các thông tin trên mạng, người nhà của chị P. N. T (42 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã mua hàng chục con ong mật đốt vào hai bên vú của chị T. với hy vọng có thể chữa khỏi bệnh ung thư vú. Điều này đã khiến vú lở loét sâu và tình trạng ung thư diễn biến nhanh chóng, di căn hạch nách, cổ.
Ngày 11/6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận thông tin, tại địa phương vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại, đây là ca tử vong thứ 5 từ đầu năm 2025 đến nay. Đáng chú ý, ca bệnh này chưa xác định được nguồn lây.
Với thói quen thức đêm để chơi game và ăn uống thất thường trong thời gian dài, một nam sinh 19 tuổi phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng suy dinh dưỡng nặng, các cơ gần như đã bị tiêu hết.
Tại Thông tư 13/2025/TT-BYT vừa ban hành về hướng dẫn triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc quản lý, triển khai hồ sơ bệnh án điện tử như Hồ sơ bệnh án điện tử là hồ sơ bệnh án quy định tại khoản 17 Điều 2 Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 được lập, cập nhật, hiển thị, ký, lưu trữ, quản lý, sử dụng và khai thác bằng phương tiện điện tử.
Có triệu chứng đau đầu, chóng mặt, sốt… nguy hiểm, nam bệnh nhân được phát hiện mắc chứng bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu huyết khối và được điều trị thành công nhờ kĩ thuật thay huyết tương.
Ngày 10/6, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, Khoa Cấp cứu tổng hợp cùng Khoa Hồi sức tích cực và chống độc vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 52 tuổi bị ngộ độc nặng, chất độc không có thuốc giải sau khi ăn nhầm con So biển ở huyện Cần Giờ.
Liên quan đến tình hình sức khoẻ của sản phụ người Singapore được các bác sĩ Việt Nam thông van tim can thiệp bào thai, ngày 10/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 đã bàn giao sản phụ cho các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi Singapore.
Trước tình hình gia tăng bệnh không lây nhiễm liên quan đến tác hại của đồ uống có đường, Tiến sĩ Angela Pratt, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam đã có chia sẻ về những giải pháp kiểm soát đồ uống có đường, hướng tới mục tiêu vì sức khỏe người dân.
Theo phóng viên TTXVN tại Israel, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Tel Aviv thông báo một loại bạch cầu vốn được biết đến với vai trò bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng - bạch cầu trung tính - có thể lại đóng vai trò thúc đẩy sự phát triển và di căn của các khối u ung thư vú.
Hà Nội vẫn ghi nhận số ca mắc COVID-19 cao, đã có những ca có biến chứng nặng, phải nhập viện, nhất là ở trẻ em.
Ngày 9/6, Bệnh viện Quân y 175 (TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa tiếp nhận và điều trị bệnh nhân N.T.T (67 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) mắc hội chứng Lyell, một dạng dị ứng thuốc hiếm gặp và cực kỳ nguy hiểm với tỷ lệ tử vong rất cao, đặc biệt khi diện tích tổn thương da lên đến 92% cơ thể.
Nếu bạn bị dị ứng với đậu phộng, sữa hay dâu tây, bạn thường đổ lỗi cho hệ miễn dịch, nhưng khi chúng ta có thể ăn uống đa dạng mà không gặp vấn đề gì, ít ai nhận ra rằng điều đó cũng là nhờ hệ miễn dịch đang hoạt động tốt.
Cục Bà mẹ và Trẻ em đưa ra các thông điệp hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống lao động trẻ em năm 2025.
Chiều 8/6, tại Hải Phòng, Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng tổ chức sự kiện 1.000 trẻ em ra đời từ Trung tâm IVF thuộc Bệnh viện sau 4 năm hoạt động.
Ngày 8/6, Bệnh viện Bình Dân (TP Hồ Chí Minh) cho biết, các bác sĩ bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bệnh nhân người Mỹ bị hẹp niệu đạo phức tạp. Điều đáng nói, trong suốt 15 năm bị bệnh, bệnh nhân này đã đi rất nhiều nơi trên thế giới để điều trị và trải qua 6 lần phẫu thuật nhưng đều thất bại.
Đây là thông tin mà bác sĩ Dương Thanh, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết vào chiều 7/6. Theo đó, mức người bệnh phải chi trả sau khi đã trừ bảo hiểm y tế là 950.000 đồng/lần chạy thận nhân tạo dịch vụ tại bệnh viện Bà Rịa.
Ngày 7/6, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh công bố thiết lập đường dây nóng 0989.401.155 và tích hợp phản ánh trên ứng dụng “Y tế trực tuyến”, nhằm tiếp nhận thông tin từ người dân về hành vi sản xuất, kinh doanh, quảng cáo hàng giả, hàng kém chất lượng trong lĩnh vực y tế.
Nhằm đẩy mạnh phòng, chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, COVID-19 và dịch bệnh mùa mưa, UBND tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Công văn số 3968/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành Y tế nghiêm túc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh; tổ chức đợt chiến dịch cao điểm trong tháng 6-7/2025.