Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phối hợp cùng bác sĩ Bệnh viện Mặt trời Phú Quốc điều trị tích cực cho nạn nhân vụ lật ca nô ở Phú Quốc. Ảnh: TTXVN phát
Nhằm bảo đảm an toàn tối đa an toàn tính mạng bệnh nhân, một quy trình phân luồng và hỗ trợ đặc biệt đã được kích hoạt nhanh chóng. Nạn nhân được ưu tiên hoàn tất toàn bộ các thủ tục tại sân bay Phú Quốc một cách nhanh nhất. Hãng hàng không đã bố trí một khu vực riêng biệt trên chuyến bay, trang bị đầy đủ hệ thống máy móc y tế hồi sức hiện đại cùng ê-kíp các y, bác sĩ chuyên khoa luôn túc trực bên cạnh nạn nhân nhằm kịp thời ứng phó, xử lý mọi tình huống diễn biến thất thường có thể phát sinh trong suốt chuyến hành trình.
Để người bệnh có đủ điều kiện sức khỏe trong hành trình bay, dấu ấn can thiệp chuyên sâu và quyết đoán của các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đóng vai trò quyết định. Trước khi quyết định chuyển viện, các chuyên gia đầu ngành của Bệnh viện Chợ Rẫy đã không quản ngại khó khăn, phối hợp chặt chẽ cùng đội ngũ y tế cơ sở tại địa phương tiến hành hội chẩn khẩn cấp, đánh giá toàn diện và kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.
Ngay tại tuyến cơ sở, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã trực tiếp thực hiện can thiệp mạch vành căng thẳng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ và đã thành công tốt đẹp. Ê-kíp đã tiến hành đặt thành công 2 stent nhằm tái thông các mạch vành bị tổn thương nghiêm trọng cho bệnh nhân. Sau ca can thiệp này, các chỉ số huyết động và dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đã dần ổn định trở lại, đạt tiêu chuẩn an toàn nghiêm ngặt, đủ điều kiện vận chuyển bằng đường hàng không. Mọi trang thiết bị hồi sức tiên tiến và các loại thuốc cấp cứu đặc hiệu luôn sẵn sàng ở tư thế chủ động để bảo vệ an toàn tuyệt đối cho người bệnh.
Việc chuyển viện thần tốc và kịp thời đưa nạn nhân về Bệnh viện Chợ Rẫy sẽ giúp người bệnh tiếp cận ngay với đội ngũ chuyên gia y tế đầu ngành cả nước cùng hệ thống trang thiết bị y khoa chuyên sâu bậc nhất. Nỗ lực này được kỳ vọng sẽ nâng cao tối đa cơ hội điều trị, giúp nạn nhân vượt qua cơn nguy kịch và phục hồi sức khỏe hoàn toàn...