Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội có xu hướng gia tăng.
Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký ban hành Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, các nhà nghiên cứu từ Đại học Y khoa Sechenov của Nga cảnh báo những người từng bị nhiễm virus SARS-CoV-2 đều có thể mắc một căn bệnh nguy hiểm: hoại tử xương sau COVID-19.
Ngày 15/9, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP Hồ Chí Minh) phát đi cảnh báo về nguy cơ ngộ độc từ rượu ngâm, rượu tự pha sau khi tiếp nhận một trường hợp ngộ độc methanol nặng, đe dọa tính mạng do sử dụng rượu không rõ nguồn gốc.
Vừa qua, trên chuyến bay VN62 của Vietnam Airlines khởi hành từ Moscow (Nga) đi Hà Nội, một hành khách nam 55 tuổi, quốc tịch Nga đã gặp vấn đề về sức khỏe sau khoảng hai giờ cất cánh.
Chỉ sau vài ngày sốt cao, nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết đã rơi vào tình trạng nguy kịch, suy tạng.
Trong thai kỳ, viêm ruột thừa có thể trở thành nguy cơ lớn, ảnh hưởng tới cả mẹ lẫn con.
Tại Hải Phòng, sau một thời gian triển khai tại các cơ sở y tế, bệnh án điện tử giúp cải thiện chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
Việt Nam và Liên bang Nga vừa ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực y tế, tập trung vào nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và điều trị ung thư.
Ngày 13/9, UBND xã Tiến Thắng (Hà Nội) tổ chức lễ phát động chương trình khám, lập hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử cho toàn bộ người dân trên địa bàn.
Những ngày gần đây, khi đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP Hồ Chí Minh), nhiều người bệnh tỏ ra bất ngờ và hào hứng khi vừa bước vào quầy tiếp đón đã được robot hỗ trợ hướng dẫn đến các khoa khám, trả lời các câu hỏi về dịch vụ. Đặc biệt, robot còn có thể pha trò, giúp người bệnh cảm thấy lạc quan hơn trong quá trình thăm khám.
Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ban hành mới đây được nhiều chuyên gia y tế tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá mang ý nghĩa nhân văn và có tính bền vững cao.
Ngày 12/9, Đại diện Trung tâm Y tế Hương Thủy (thành phố Huế) xác nhận, 5 sinh viên của Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm được Trung tâm tiếp nhận đều đã được xuất viện trong sáng nay.
Trong Tháng hành động vì người cao tuổi (tháng 10/2025), các hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi sẽ tiếp tục được đẩy mạnh trên phạm vi cả nước với điểm nhấn là chương trình nhân đạo “Mắt sáng cho người cao tuổi”. Thông tin này được Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam công bố tại cuộc họp báo sáng 12/9, tại Hà Nội.
Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông sáng 12/9 cho biết, chiều 11/9, hai Thượng úy của Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 6 (Đội 6), Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội đã dẫn đường cho xe taxi đưa một phụ nữ bị sốc phản vệ tới bệnh viện cấp cứu an toàn. Chồng của chị rất cảm kích và gửi lời cảm ơn tổ Cảnh sát giao thông cùng tài xế taxi.
Ngày 11/9, Bệnh viện Thống Nhất cho biết khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân N.V.T. (50 tuổi, quê Tây Ninh) trong tình trạng nhiễm khuẩn nặng, nguy kịch.
Ngày 11/9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, địa phương vừa ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong do bệnh Whitmore (thường gọi là bệnh vi khuẩn ăn thịt người do vi khuẩn Burkholderia Pseudomallei gây ra), tại xã Ea Súp.
Bệnh viện Thuận Mỹ ITO (Đồng Nai) thông tin, đến ngày 11/9, tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.H.P (14 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) bị khối u xơ vòm họng hiếm đã hồi phục sức khỏe, tỉnh táo, hết chảy máu và được xuất viện.
Ông Khoem Vancha (46 tuổi, quốc tịch Campuchia) mắc tim bẩm sinh đã được các bác sĩ tại Việt Nam can thiệp thành công bằng kỹ thuật bít dù thông liên nhĩ. Đặc biệt chỉ sau một ngày, sức khỏe ông ổn định và được cho xuất viện.
Tỷ lệ bệnh viện công lập của Hà Nội triển khai thành công bệnh án điện tử đang cao hơn so với khối ngoài công lập.