Kết nối quốc tế, nâng cao năng lực cấp cứu và hồi sức

Ngày 11/9, Hội nghị quốc tế về Y học Cấp cứu và Y học Hồi sức năm 2026 với chủ đề "Kết nối y học trong kỷ nguyên vươn mình" đã diễn ra tại Phú Thọ.
Chú thích ảnh
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, phát biểu tại Hội nghị. 

Sự kiện thu hút khoảng 800 đại biểu, cùng nhiều chuyên gia đến từ Hoa Kỳ, các trường đại học, trung tâm y khoa lớn và các tổ chức chuyên ngành (như ACEP, IFEM). Các phiên khoa học tập trung vào nhiều lĩnh vực chuyên sâu như: cấp cứu, hồi sức, nhiễm khuẩn huyết, tim mạch, hô hấp, đột quỵ, chấn thương, ngộ độc, ECMO, CRRT và điều dưỡng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quốc Tuấn, Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu chống độc Hà Nội và các tỉnh phía Bắc nhấn mạnh, cấp cứu và hồi sức tích cực là những lĩnh vực đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, giữa bệnh viện tuyến Trung ương với y tế địa phương, cũng như giữa đào tạo, nghiên cứu và thực hành lâm sàng.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Quốc Tuấn, với chủ đề "Kết nối y học trong kỷ nguyên vươn mình", hội nghị không chỉ là nơi cập nhật kiến thức, kỹ thuật mới mà còn tạo cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hình thành các ý tưởng nghiên cứu và mở rộng hợp tác chuyên môn. Quan trọng hơn, những kết quả từ hội nghị cần được chuyển hóa thành các kỹ thuật, qui trình phù hợp tại bệnh viện, qua đó nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Chú thích ảnh
Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế Phú Thọ, phát biểu tại Hội nghị. 

Ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết, nâng cao năng lực cấp cứu và hồi sức không chỉ có ý nghĩa trong chăm sóc sức khỏe mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ nguồn nhân lực và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thông qua hội nghị, Phú Thọ mong muốn tăng cường hợp tác trong đào tạo, cập nhật kiến thức và phát triển nguồn nhân lực chuyên sâu; chuyển giao kỹ thuật cấp cứu, hồi sức, chống độc; xây dựng mạng lưới cấp cứu - hồi sức liên thông; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và các công nghệ y tế tiên tiến.

Các chuyên đề tại hội nghị tập trung vào cấp cứu đường thở và hô hấp, "giờ vàng" trong cấp cứu, qui trình cấp cứu đột quỵ nâng cao, phát triển hệ thống cấp cứu ngoài bệnh viện, hồi sức tích cực, hỗ trợ tim xâm lấn và không xâm lấn trong suy tim, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý bệnh nhân lọc máu chu kỳ...

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan, tìm hiểu hệ thống lọc máu hiện tại Hội nghị.

Hội nghị là dịp để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên cập nhật kiến thức, tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến; góp phần chuẩn hóa qui trình cấp cứu, hồi sức theo hướng hiện đại, hiệu quả; đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Hội nghị quốc tế về Y học Cấp cứu và Y học Hồi sức 2026 sẽ diễn ra đến hết ngày 12/10.

Tin, ảnh: Nguyễn Thảo (TTXVN)

Dành cho bạn

Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Kịp thời hiến máu cứu sản phụ qua cơn nguy kịch

Ngày 5/10, Trung tâm Y tế Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị sốc mất máu do rau tiền đạo trung tâm chảy máu nặng. Đáng chú ý, trong quá trình phẫu thuật, 4 cán bộ y tế đã hiến 3 đơn vị máu toàn phần ngay tại phòng mổ để kịp thời truyền cho bệnh nhân.

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Chụp CT vùng ngực hé lộ nguy cơ suy giảm nhận thức sớm

Một nghiên cứu cho thấy các hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực có thể cung cấp thông tin quan trọng về sức khỏe não bộ, mở ra cơ hội nhận diện sớm nguy cơ suy giảm nhận thức mà không cần thực hiện thêm các xét nghiệm chuyên biệt.

Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Xử lý triệt để các ổ dịch sốt xuất huyết

Từ đầu năm 2026 đến nay, số ca mắc sốt xuất huyết Dengue trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có xu hướng gia tăng, trong đó, nhiều trẻ nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng, có dấu hiệu cảnh báo, thậm chí sốc, suy hô hấp và suy đa cơ quan, đe dọa tính mạng.

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Phú Quý

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân đặc khu Phú Quý

Ngày 5/10, đặc khu Phú Quý (Lâm Đồng) tổ chức triển khai đợt cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên đảo. Chương trình nhằm hưởng ứng “Chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân” được triển khai đến 30/11/ 2026.