Ngày 22/7, tại Phú Thọ, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo chuyên đề công tác dân số năm 2026 với các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc nhằm triển khai chương trình dân số giai đoạn 2026-2030.
Ngày 22/7, UBND xã Bà Điểm (TP Hồ Chí Minh) phát động đợt cao điểm 30 ngày tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe định kỳ toàn dân, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân được khám sức khỏe theo kế hoạch của thành phố.
Ngày 22/7, UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình, tiến độ triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới các xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố.
Sau khi đi vào hoạt động, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình đã cấp cứu, phẫu thuật kịp thời trong “giờ vàng” cho nhiều trường hợp đa chấn thương, chấn thương sọ não nặng mở ra cơ hội sống cho người bệnh.
Theo nhận định từ giới chuyên gia và trí thức thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Vusta), y học nước nhà không chỉ khẳng định vị thế qua hàng loạt thành tựu công nghệ, nghiên cứu và ứng dụng lâm sàng mà còn đang chủ động tạo ra những bứt phá toàn diện, nâng tầm chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong kỷ nguyên mới.
Các ca nhiễm virus Hanta mới xuất hiện vào đúng thời điểm đầy khó khăn đối với cơ sở hạ tầng y tế công cộng của Venezuela.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học RMIT (Australia) và Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ) vừa đạt được bước tiến quan trọng trong việc giúp các loại vaccine mRNA dễ dàng phân phối, bảo quản và sử dụng hơn bằng việc giảm thiểu phụ thuộc vào phương pháp bảo quản lạnh.
Mỗi đơn vị máu được trao đi không chỉ mang đến cơ hội sống cho người bệnh, mà còn là biểu tượng rõ nét nhất cho sứ mệnh kết nối giữa nghĩa cử hiến máu cứu người với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.
Chiều 21/7, UBND phường Trung Mỹ Tây (TP Hồ Chí Minh) phát động đợt thi đua cao điểm 150 ngày đêm tăng tốc thực hiện Chương trình khám sức khỏe toàn dân và ra mắt Đội chăm sóc sức khỏe liên tục gắn với địa bàn dân cư, phấn đấu hoàn thành mục tiêu 100% người dân trên địa bàn được khám sức khỏe trong năm 2026.
Trưa 21/7, thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP Hồ Chí Minh), đơn vị đang điều trị cho 2 trẻ em là nạn nhân trong vụ cháy xe khách tại Đồng Nai. Hiện sức khỏe của hai bé đã tạm thời ổn định và đang tiếp tục điều trị, theo dõi.
Trước xu hướng gia tăng số ca mắc bệnh do virus Adeno, chủ yếu ở trẻ em, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết đến nay chưa ghi nhận diễn biến bất thường về tác nhân gây bệnh, quy mô dịch hoặc mức độ nặng trong cộng đồng.
Ngành Y tế đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình, tăng cường giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các ổ dịch do Adenovirus.
Các nhà nghiên cứu tại Australia đang phát triển nhau thai nhân tạo nhằm nâng cao tỷ lệ sống sót và cải thiện sức khỏe lâu dài cho trẻ sinh non.
Ngày 20/7, Bệnh viện Trung ương Huế (thành phố Huế) tổ chức Hội thảo Nhãn khoa quốc tế Cố đô Huế lần thứ 7, năm 2026 chủ đề “Từ nền tảng cơ bản đến thách thức trong phẫu thuật”.
Ngay sau phát động cao điểm 150 ngày đêm khám sức khỏe toàn dân, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương tăng tốc thực hiện. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hoàn thành khám sức khỏe cho 100% người dân trước ngày 15/12.
Sáng 20/7, tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận (tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân ở các địa phương khu vực phía Nam của tỉnh.
Trong 6 tháng đầu năm 2026, TP Hồ Chí Minh ghi nhận 5 trường hợp tử vong do bệnh dại. Địa phương có nhiều người tử vong do bệnh dại nhiều nhất là xã Long Hải với 3 trường hợp, xã Củ Chi 1 trường hợp và xã Hòa Hiệp 1 trường hợp.
Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở Ninh Bình thông tin, từ 24 giờ ngày 18/7 đến trưa 19/7, Trung tâm Chống độc của bệnh viện đã tiếp nhận cấp cứu khẩn cấp 8 nạn nhân bị ngộ độc khí sunphua hydro (H₂S) trong vụ ngộ độc đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại một trang trại chăn nuôi lợn lớn,
Thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, tỉnh Đồng Tháp đã tập trung triển khai 6 nhóm đột phá về y tế cơ sở, y tế dự phòng, quản lý sức khỏe toàn dân, chuyển đổi số, nhân lực y tế, chất lượng khám chữa bệnh và huy động nguồn lực xã hội.
Sau đại dịch COVID-19, sức khỏe tâm thần trở thành vấn đề đáng quan tâm không chỉ trong cộng đồng mà cả với đội ngũ nhân viên y tế. Theo các chuyên gia, gánh nặng bệnh tật ngày càng lớn và xu hướng trẻ hóa các rối loạn tâm thần đòi hỏi hệ thống y tế chuyển sang mô hình chăm sóc toàn diện.