Dịch sốt xuất huyết đang có dấu hiệu gia tăng nhanh tại nhiều địa phương, trong đó chủng virus D2 chiếm ưu thế với khả năng gây sốc và biến chứng nặng. Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng khi Việt Nam bước vào chu kỳ dịch mới.
Bộ Y tế ra hướng dẫn nhận biết và phòng bệnh viêm não mô cầu trong mùa hè.
Ngày 18/7, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, xã Mường Khương vừa ghi nhận một trường hợp tử vong sau 2 ngày ăn một loại côn trùng giống sâu ban miêu bắt trên nương ngô.
Ngày 18/7, tại Trung tâm hội nghị 25B, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Thanh” thuộc Chương trình "Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt".
Ngày 18/7, Bệnh viện Đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn cho biết, đơn vị này vừa tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ ( 61 tuổi, ngụ TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch do bị ong vò vẽ đốt 70 vết. Bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện suy đa cơ quan, sốc phản vệ và rối loạn đông máu nghiêm trọng.
Mỗi năm, Việt Nam ghi nhận hơn 6.000 ca ung thư liên quan đến virus HPV, trong đó ung thư cổ tử cung cướp đi sinh mạng của hơn 2.500 phụ nữ. Trước thực trạng đáng báo động này, ngành y tế đang đẩy nhanh lộ trình đưa vaccine phòng HPV vào chương trình tiêm chủng mở rộng, nhằm giảm gánh nặng bệnh tật và bảo vệ sức khỏe cộng đồng một cách bền vững.
Liên cầu khuẩn lợn lây truyền sang người qua tiếp xúc vết thương, qua giọt bắn đường hô hấp, xâm nhập qua đường tiêu hóa sau khi ăn phải thịt lợn nhiễm bệnh chưa nấu chín...
Bộ Y tế đình chỉ lưu hành, thu hồi hai sản phẩm kem chống nắng Vitamin C và kem chống nắng Sun Cream do được xác định là hàng giả.
Nhiều ca mắc liên cầu lợn nguy kịch, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn món tiết canh lợn, không giết mổ hay tiêu thụ lợn mắc bệnh, lợn chết...
Chiều 17/7, Đoàn công tác của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh do Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Đồng Nai về công tác phòng, chống bệnh truyền nhiễm và tiêm chủng phòng bệnh.
Chiều 17/7, Bệnh viện Từ Dũ (TP Hồ Chí Minh) thông tin trường hợp thai nhi mắc dị tật tim bẩm sinh nặng, đã được can thiệp tim bào thai thành công, vừa chào đời khỏe mạnh.
Thời gian qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh liên tục tiếp nhận các trường hợp người lớn trong độ tuổi từ 20 đến 33, mắc bệnh viêm não Nhật Bản. Phần lớn bệnh nhân được chuyển đến trong tình trạng rất nặng, nhiều trường hợp để lại di chứng liệt hoàn toàn.
Ngày 17/7, thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang điều trị cho hai bệnh nhân là người lớn mắc bệnh viêm não Nhật Bản, trong đó có một người nằm viện 2 năm vẫn chưa cai được máy thở, di chứng nặng nề.
Ngày 17/7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cũ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công bệnh nhân A Khởi (dân tộc Xơ Đăng, sinh năm 2002, trú xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi) bị ngộ độc Botulinum.
Chiều 17/7, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, trong tuần qua, Trung tâm Hồi sức tích cực của Bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều bệnh nhân nguy kịch, điểm chung là đều có tiền sử lạm dụng rượu kéo dài dẫn tới xơ gan nặng.
Chính phủ ban hành Nghị định số 207/2025/NĐ-CP ngày 15/7/2025 quy định về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.
Ngày 17/7, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật lấy một viên sỏi bàng quang có kích thước lớn hiếm gặp cho bệnh nhân nữ V.T.T.N (36 tuổi, trú tại phường Pleiku).
Chiều 16/7, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đặc khu Côn Đảo nhằm tìm giải pháp phát triển y tế chuyên khoa cho đặc khu này.
Chiều 16/7, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á Tây Ninh thông tin về việc tiếp nhận một bệnh nhân nữ 39 tuổi bị chấn thương nghiêm trọng ở vùng ngực, thắt lưng và hai gót chân do hệ thống cáp thang máy bị đứt, buồng thang rơi thẳng từ độ cao khoảng 4 mét.
Ngày 16/7, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam thông tin, số liệu ước tính về tỷ lệ tiêm chủng bao phủ quốc gia (WUENIC) ở Việt Nam do hai tổ chức trên thu thập và công bố cho thấy Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể trong công tác bảo vệ trẻ em khỏi các bệnh phòng ngừa được bằng vaccine.