Xác nhận Bệnh viện Hoài Đức trả kết quả xét nghiệm khống

Chiều 7/8, ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội chính thức thừa nhận: Tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức xảy ra tình trạng nhân bản kết quả xét nghiệm máu, rồi trả những kết quả khống này cho bệnh nhân.

 

Sở đã biết từ... hơn 2 tháng trước


Theo ông Nguyễn Việt Cường, Sở Y tế Hà Nội nhận được đơn tố cáo vụ việc của một cán bộ Khoa xét nghiệm Bệnh viện đa khoa Hoài Đức từ ngày 20/5. Ngày 21/5, lãnh đạo Sở Y tế đã yêu cầu Thanh tra Sở Y tế vào cuộc để kiểm tra xác minh, làm việc ngay với ban giám đốc, lãnh đạo các khoa phòng có liên quan tại Bệnh viện đa khoa Hoài Đức.


“Sau khi kiểm tra, làm việc với các cá nhân liên quan tới vụ việc, thanh tra Sở Y tế nhận định những thông tin nêu trong đơn tố cáo là có căn cứ. Trong đó, sai phạm nghiêm trọng nhất là ở quy trình xét nghiệm, tức là tại BV Đa khoa Hoài Đức đã xảy ra sự việc nhân bản kết quả xét nghiệm”, ông Cường cho biết.

Bệnh viện đa khoa huyện Hoài Đức. Ảnh: Người Lao động.


Sau khi có đánh giá ban đầu này, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo, giao cho một đồng chí trong ban lãnh đạo BV đa khoa Hoài Đức trực tiếp chấn chỉnh hoạt động tại Khoa xét nghiệm. Từ ngày 21/5, đã chuyển toàn bộ bộ phận xét nghiệm về tầng 1, không tách thành bộ phận nội viện và ngoại viện, để đảm bảo đúng quy trình chuyên môn. Rà soát phân công cán bộ cho đúng trình độ chuyên môn (lâu nay bộ phận xét nghiệm ngoại trú của Bệnh viện đa khoa Hoài Đức chỉ có 2 nhân viên là trung cấp điều dưỡng hoặc có trình độ cao đẳng, mới đi học định hướng về chuyên ngành huyết học - PV). Đặc biệt, phải tuân thủ đúng quy trình xét nghiệm, người ký phiếu kết quả xét nghiệm phải là trưởng khoa chứ không phải nhân viên nào cũng được ký...
“Sở Y tế Hà Nội chưa kịp thành lập tổ thanh tra thì chúng tôi được biết bên cơ quan công an cũng nhận được đơn tố cáo và bắt đầu điều tra. Vì vậy, Sở Y tế quyết định sẽ chờ kết luận từ Cơ quan công an, chứ không hề có chuyện sẽ để vụ việc “chìm xuồng”, ông Cường khẳng định.


Chờ điều tra


"Vậy, đây có sai phạm mang tính chất hệ thống hay không? Đã có bao nhiêu kết quả xét nghiệm khống được trả cho bệnh nhân? Công tác thanh, kiểm tra định kỳ của ngành y tế thực hiện như thế nào? Cuối năm 2012, BV Đa khoa Hoài Đức được đánh giá xếp hạng bệnh viện ra sao?”. Mặc dù PV báo Tin Tức đã nhiều lần nhắc lại những câu hỏi này và đề nghị được trả lời, song ông Cường chỉ khẳng định: “Cần chờ kết luận điều tra của cơ quan công an”. Một cán bộ khác của Sở y tế cho hay: “Cuối năm 2012, Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức được xếp hạng trung bình, không phát hiện sai sót gì”.


Theo ông Cường, cho đến chiều 7/8, ông Cường vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về việc đình chỉ cán bộ tại BV Đa khoa huyện Hoài Đức. Tuy nhiên, ngành y tế Hà Nội cũng đã xác định được cơ bản trách nhiệm của những cá nhân liên quan đến vụ việc nghiêm trọng này. Một bản dự thảo về việc quy trách nhiệm cũng đã được dự thảo và chỉ chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra là sẽ được xem xét lại mức độ và công bố.


“Đây là vi phạm nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trong lịch sử ngành y tế thủ đô. Vi phạm cả ở khía cạnh chuyên môn lẫn khía cạnh đạo đức. Quan điểm của ngành Y tế Hà Nội là sẽ xử lý nghiêm những cá nhân, tập thể vi phạm. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn phải chờ kết quả điều tra của cơ quan công an”, ông Cường nhấn mạnh.


Trao đổi riêng với báo Tin Tức về vụ việc nêu trên, ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết: Tại buổi kiểm tra BV đa khoa Hoài Đức ngày 6/8, cán bộ khoa Xét nghiệm nói rằng, để xảy ra sự việc trên là do họ nể nang giúp người nhà, người quen trong bệnh viện xin phiếu xét nghiệm để hoàn thiện hồ sơ bệnh án, giấy khám sức khỏe... Nhưng đó mới chỉ là lý giải của phía bệnh viện, còn mục đích thực sự của việc nhân bản kết quả xét nghiệm thì cần phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan điều tra.


“Nguyên nhân của vụ việc này trước tiên là do lãnh đạo khoa Xét nghiệm chưa nhận thức được đây là sự việc nghiêm trọng, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân và uy tín của chính bệnh viện cũng như ngành y tế. Theo nguyên tắc và đạo đức nghề nghiệp thì đây là sự vi phạm nghiêm trọng... Sở Y tế Hà Nội phải chịu trách nhiệm trong quản lý hành chính đối với sự việc xảy ra ở bệnh viện Đa khoa Hoài Đức”, ông Khoa chia sẻ...


“Cần phải chờ kết luận cuối cùng từ cơ quan điều tra mới kết luận được trách nhiệm thuộc về ai”, đều là lời khẳng định chung của cả đại diện Bộ Y tế lẫn Sở Y tế Hà Nội khi được hỏi về vụ việc nêu trên. Tuy nhiên, với người dân, để xảy ra những sai sót nghiêm trọng như vụ việc tại BV đa khoa Hoài Đức thì trách nhiệm trước tiên thuộc về những người lãnh đạo cao nhất của ngành y tế. Nếu công tác kiểm tra, giám sát thực hiện quy trình chuyên môn tại các cơ sở y tế luôn được coi trọng, diễn ra thực chất, thường xuyên thì chắc chắn đã không xảy ra những sai phạm nghiêm trọng tới mức động trời như vậy.

 

Về câu hỏi: "Vậy ngành y tế sẽ có trách nhiệm gì đối với người bệnh, nhất là những người vì kết quả xét nghiệm sai dẫn tới việc điều trị nhầm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe" của phóng viên báo Tin Tức, ông Cường nói: “Người dân có thể đến BV Đa khoa Hoài Đức hoặc đến Sở Y tế để đề nghị được kiểm tra sức khỏe. Người bệnh cũng có thể gọi điện đến đường dây nóng của Sở Y tế để được tư vấn, số điện thoại là 043.9985765”.


Lê Hoàng - Phương Liên

Khởi tố điều tra vụ gian lận tại Bệnh viện ĐK Hoài Đức
Khởi tố điều tra vụ gian lận tại Bệnh viện ĐK Hoài Đức

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điều 281 Bộ Luật hình sự, xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức (Hà Nội) để điều tra theo tố tụng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN