Phẫn nộ nghi án 'nhân bản' kết quả xét nghiệm

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hoài Đức đã tạm dừng chi trả tất cả các loại tiền xét nghiệm trong quý I và quý II cho Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức để chờ kết luận xác minh về việc bệnh viện này "nhân bản" mẫu xét nghiệm cho nhiều bệnh nhân.

Bà Nguyễn Mai Hồng, Giám đốc BHXH huyện cho biết bình quân bảo hiểm chi trả cho bệnh viện Hoài Đức khoảng 600 - 700 triệu đồng/tháng tiền xét nghiệm.

Bệnh nhân chờ xét nghiệm máu ở BV Đa khoa Hoài Đức. Ảnh: laodong.com.vn


Trước đó, một số bệnh nhân đã khiếu nại tới báo chí khi phát hiện dấu hiệu các nhân viên của bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức đã "nhân bản"  phiếu kết quả xét nghiệm của 1 người để dùng cho 2-5 bệnh nhân, bất chấp hậu quả khôn lường đối với người bệnh. Theo báo Dân trí, thậm chí họ nhẫn tâm tới mức lấy một phiếu xét nghiệm dùng chung cho các bệnh: Bệnh lao phổi, ápxe cạnh hậu môn, viêm ruột thừa...

Trước thông tin có nhiều kết quả xét nghiệm huyết học tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức (Hà Nội) giống nhau, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an Hà Nội xác nhận đã vào cuộc điều tra nghi án gian lận kết quả xét nghiệm đối với bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hoài Đức.

Hiện cơ quan điều tra Công an Hà Nội đã thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc này.

Mặc dù chưa có kết quả cuối cùng, song đã xuất hiện làn sóng phẫn nộ trong dư luận về việc làm tắc trách, thậm chí là vô đạo đức của một số bác sỹ, nhân viên nếu như vụ việc có thực.

Bà Hồng cho biết, hàng ngày BHXH đều cử cán bộ tới trực tiếp giám định, kiểm tra các thủ tục của bệnh nhân được hưởng tiền khám chữa bệnh theo quy định. Trong quá trình làm việc, nhân viên BHXH huyện cũng lấy một vài phiếu kết quả xét nghiệm để so sánh, tuy nhiên không thể phát hiện rõ ràng dấu hiệu bất thường đối với những hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.



Mạnh Khánh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN