Vụ việc tại ngõ 34 Hoàng Cầu: Công ty Tân Hoàng Cầu nói gì?

Ông Nguyễn Quang Khánh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tân Hoàng Cầu cho biết, Công ty mong muốn bàn giao lại 1.560 m2 có sự xác nhận của UBND quận Đống Đa, để được giảm trừ tiền thuế đất.

Phần diện tích quây tôn của Tân Hoàng Cầu đang được quây tôn để trông giữ xe.

Liên quan đến đơn phản ánh của người dân tại tổ 42, 74, 75, 85, 87 (phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội) về tình trạng xây dựng sai quy hoạch, chiếm dụng đất đường chung ngõ 34 Hoàng Cầu mà báo Tin Tức đã đưa tin ngày 24/5, ông Nguyễn Quang Khánh cho biết:  Diện tích quây tôn trong ngõ 34 có liên quan ba dự án của 3 doanh nghiệp Tân Hoàng Cầu, Tân Hoàng Minh và dự án tái định cư của quận Đống Đa. Trong đó, phần liên quan đến Công ty Tân Hoàng Cầu là 1.560m2 đất.


“Từ tháng 6/2010, Công ty Tân Hoàng Cầu đã có công văn gửi quận Đống Đa và phường Ô Chợ Dừa mới mong muốn bàn giao lại số diện tích trên. Đến tháng 11/2010, Sở Tài nguyên Môi trường có công văn số 700/TB-TN&MT trả lời, trong đó đề nghị UBND quận Đống Đa bổ sung dự án cải tạo, mở rộng ngõ 34 Hoàng Cầu kèm theo quyết định phê duyệt Dự án của cơ quan có thẩm quyền và bản vẽ chỉ giới đường đỏ công trình để có cơ sở giao đất. Tuy nhiên từ đó đến nay vẫn chưa có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về bản giao diện tích 1.560 m2 đất này. Vì thế công ty Tân Hoàng Cầu vẫn đóng thuế đất cho diện tích 26.123m2 là hơn 10 tỷ đồng/năm (trong đó đã bao gồm 1.560 m2”, ông Khánh cho biết.


“Do đó, để chống bị đổ vật liệu xây dựng lấn chiếm, công ty đã quây tôn theo chỉ giới, phía trong vẫn để trông xe. Nay công ty sẵn sàng bàn giao lại diện tích liên quan đến 1.560 m2 lại cho quận và phường, nhưng với mong muốn cơ quan chính quyền có xác nhận để được trừ thuế diện tích trả lại này”, ông Khánh kiến nghị.


Còn với diện tích dự án Glenximco đang triển khai, ông Khánh cho biết công ty đang làm thủ tục chuyển từ khu ẩm thực sang trung tâm thương mại dịch vụ. Hiện dự án cũng chưa có giấy phép xây dựng và mới thử tải, thăm dò địa chất.


Trao đổi qua điện thoại với ông Phạm Viết Cừ, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, 2 dự án khu tái định cư và Tân Hoàng Minh đã có chỉ giới bàn giao; cùng với dự án của Tân Hoàng Cầu, phường cũng đang báo cáo quận để mở rộng đường ngõ 34 Hoàng Cầu và đang chờ ý kiến của quận.


XC/Báo Tin Tức
Sẽ trả lại chiều rộng 13,5 mét ngõ 34 Hoàng Cầu như quy hoạch
Sẽ trả lại chiều rộng 13,5 mét ngõ 34 Hoàng Cầu như quy hoạch

Ông Phạm Viết Cừ, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội), phụ trách mảng xây dựng - trật tự đô thị cho biết: Sẽ làm việc với các chủ dự án để trả lại chiều rộng 13,5 mét ngõ 34 Hoàng Cầu theo như quy hoạch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN