Trẻ em trước nguy cơ lao động sớm sau thảm họa thiên nhiên

Nhân ngày “Thế giới phòng chống lao động trẻ em”, ngày 13/6, tại Hà Nội, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Tổ chức lao động thế giới (ILO) tại Việt Nam tổ chức hội thảo vận động chính sách, giải pháp phòng ngừa lao động trẻ em sau thảm họa thiên nhiên và biến đổi khí hậu.

Quang cảnh hội thảo.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Nguyễn Trọng Đàm, kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em mới đây cho thấy, cả nước có 1,75 triệu lao động trẻ em (chiếm gần 10% dân số trẻ em toàn quốc) đang phải lao động với khoảng thời gian có thể ảnh hưởng không tốt đến việc tham gia giáo dục và sự phát triển của trẻ. Phần lớn lao động trẻ em sinh sống ở khu vực nông thôn, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và là lao động hộ gia đình không hưởng lương. 


Trong năm 2016, có 20 loại hình thiên tai đã làm 264 người chết và mất tích. Thiên tai, biến đổi khí hậu đang tác động lớn đến đời sống nhiều gia đình, nhất là vùng nông thôn, đồng thời làm gia tăng lao động trẻ em. “Bộ LĐTBXH đã ban hành chính sách giảm thiểu lao động trẻ em, trong quy định độ tuổi tối thiểu, thời gian mà trẻ em có thể tham gia làm việc. Tuy nhiên, để những chính sách này vào cuộc sống cần sự chung tay của cả cộng đồng, sự tham gia của các tổ chức xã hội, quốc tế”, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm đánh giá.


Theo Cục Bảo vệ trẻ, chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTBXH), hiện Việt Nam không có số liệu điều tra về lao động trẻ em do thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra. Do đó, các địa phương cần tiến hành điều tra, thống kê số trẻ em nghỉ học, tham gia các hoạt động kinh tế trong và sau thiên tai để từ đó có những chính sách phù hợp trong phòng ngừa, đồng thời hỗ trợ khẩn cấp, kịp thời cho gia đình và trẻ em bị ảnh hưởng lương thực, thực phẩm, y tế, các dịch vụ thiết yếu.

Xuân Cường/Báo Tin Tức
Báo động lạm dụng lao động trẻ em
Báo động lạm dụng lao động trẻ em

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đắk Lắk cho biết, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 51 trẻ em vị thành niên bị các đối tượng môi giới dụ dỗ đi lao động trái pháp luật tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN