TP Hồ Chí Minh hỗ trợ người ‘không muốn thoát nghèo’ vươn lên thoát nghèo

Chiều ngày 12/7, tại kỳ họp thứ 9 HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX, trong phiên chất vấn ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu quan tâm đến công tác giảm nghèo, đào tạo nghề và chính sách cho người có công trên địa bàn.

Đại biểu Nguyễn Thị Ánh Hoa cho biết sau khi đi giám sát, một số người dân phản ánh đang có tình trạng các hộ nghèo không muốn thoát nghèo để được hưởng trợ cấp?, vậy Sở đã làm gì để các hộ nghèo này tự nguyện vươn lên thoát nghèo, tránh lãng phí ngân sách nhà nước chăm lo không đúng đối tượng?.

Ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh trả lời chất vấn trong chiều ngày 12/7.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Minh Tấn cho biết, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo gần 26 năm qua giờ thành chương trình giảm nghèo bền vững. TP Hồ Chí Minh đang thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 với tín hiệu khả quan. Sau 26 năm qua, TP Hồ Chí Minh đã có 8 lần điều chỉnh mức nghèo. Hiện tiêu chuẩn hộ nghèo của TP Hồ Chí Minh cao gấp đôi tiêu chuẩn quốc gia. 


“Theo đó, giai đoạn 2016-2020, chuẩn nghèo của TP Hồ Chí Minh là hộ có thu nhập dưới 21 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia là dưới 10,8 triệu đồng/năm), hộ cận nghèo có mức thu nhập dưới 28 triệu đồng/năm (chuẩn quốc gia là 12 triệu đồng/năm). Phấn đấu đến cuối năm 2018, TP Hồ Chí Minh sẽ nâng chuẩn nghèo lên mức dưới 28 triệu đồng/hộ/năm, hộ cận nghèo dưới 36 triệu đồng/hộ/năm. Dự kiến khi nâng chuẩn, TP Hồ Chí Minh sẽ có dưới 5.000 hộ nghèo, 28.000 hộ cận nghèo. Quan điểm của TP Hồ Chí Minh là giảm nghèo bền vững chứ không chạy theo thành tích”, ông Tấn cho biết.


Theo ông Tấn, chương trình giảm nghèo bền vững cần phải thực hiện lâu dài, kiên trì để nâng cao chất lượng đời sống của các hộ nghèo. Đối với những đối tượng không muốn thoát nghèo và ỷ lại do muốn hưởng chính sách, các đoàn thể, đơn vị cơ sở cần tuyên truyền, vận động kêu gọi ý chí vươn lên của các hộ nghèo và cận nghèo để họ tự nguyện vươn lên thoát nghèo.


"Muốn các hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững thì các hộ này phải có việc làm, tay nghề ổn định, tự nuôi sống bản thân. Để làm được điều này, đơn vị cũng đã có đề án đào tạo nghề cho người dân nông thôn với những ưu đãi, chế độ hỗ trợ như hộ nào thoát nghèo, cận nghèo hỗ trợ thêm 1 năm dịch vụ cơ bản, 2 năm về vốn…”, ông Tấn nói.


Tiếp lời ông Tấn, đại biểu Nguyễn Hồng Hà cũng đặt câu hỏi: Thành phố đã có nhiều chủ trương, chính sách trong việc đào tạo nghề và giải quyết việc làm, nhất là cho khu vực lao động nông thôn, người nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ bị thu hồi đất nông nghiệp… Nhưng vì cuộc sống mưu sinh, họ thường muốn đi làm ngay chứ không muốn mất thời gian đi học nghề, vậy Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã có giải pháp gì để khuyến khích các đối tượng này ý thức và chú trọng hơn việc học nghề để có công việc làm ổn định, hướng đến thoát nghèo bền vững?.

Các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh biểu quyết thông qua 21 nghị quyết trong kì họp này.

Trả lời vấn đề này, ông Lê Minh Tấn cho biết, TP Hồ Chí Minh có 517 trung tâm, cơ sở dạy nghề, trong đó 337 cơ sở có chức năng dạy nghề và 180 trường cao đẳng, trung cấp nghề. Sở sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra các trung tâm môi giới việc làm lừa đảo trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Tổng số người lao động nghèo, cận nghèo học nghề thuộc lĩnh vực nông nghiệp chiếm 30% và nghề phi nông nghiệp 70%. Điều này cũng đúng với định hướng trong tương dịch chuyển cơ cấu lao động của TP Hồ Chí Minh.


Sau phần trả lời chất vấn của Sở Lao động Thương binh và xã hội TP Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh cho rằng, sắp tới Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm giáo dục, xây dựng kế hoạch động viên bà con hộ nghèo có ý thức tự vươn lên thoát nghèo, không ỷ lại, dựa dẫm vào chính sách hỗ trợ. Đối với các hộ nghèo có hoàn cảnh neo đơn, Sở cần phối hợp với các đoàn thể rà soát kỹ để tham mưu với UBND TP Hồ Chí Minh có chính sách cụ thể, đảm bảo các hộ nghèo có mức sống ổn định.


Sau khi kết thúc phần chất vấn, các đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh khóa IX đã cùng nghe Thư kí hội đồng trình bày hơn 20 tờ trình, như: Mức thu phí thư viện tại Thư viện Khoa học Tổng hợp TP Hồ Chí Minh; quy định nội dung và mức chi của các cuộc điều tra thống kê do ngân sách thành phố bảo đảm; quy định chính sách hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2018 -2020; quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động…

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu bế mạc kì họp.

Phát biểu bế mạc kì họp, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, các đơn vị, ban ngành cần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung trí tuệ thực hiện các nghị quyết đề ra. Trong đó, cần tập trung xem xét, giám sát chuyên đề về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là nguồn tài nguyên đất nhà nước quản lý trên địa bàn. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, dù đã đạt nhiều thành tựu góp phần thúc đẩy phát triển thành phố thông minh, khởi nghiệp, sắp tới ngành này cũng cần hỗ trợ, góp phần tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng. Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ thoát nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, đảm bảo công bằng xã hội.


Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cũng đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt hơn nhằm đạt chỉ tiêu kinh tế, xã hội trong 6 tháng cuối năm. Cần phân công rõ việc, rõ người, tránh dàn trải kém hiệu quả; tập trung khẩn trương, tích cực hơn về thực hiện quy hoạch, quản lý quy hoạch và các dự án chậm triển khai về ô nhiễm môi trường, rác thải, ngập nước và các nghị quyết thông qua trong kỳ họp… đồng thời tập trung giải quyết vụ việc nhân dân bức xúc, không để kéo dài.


Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh công bố mức điểm xét tuyển sơ bộ
Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh công bố mức điểm xét tuyển sơ bộ

Trường ĐH Luật TP Hồ Chí Minh vừa công bố mức điểm đạt yêu cầu xét tuyển sơ bộ và thời gian, địa điểm kiểm tra năng lực, xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN