TP Hồ Chí Minh: Dập tắt đám cháy công ty gỗ ở khu công nghiệp Cát Lái

Đến gần 20 giờ ngày 5/3, đám cháy lớn xảy ra tại một công ty gỗ nằm trong khu công nghiệp Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) mới cơ bản được khống chế. Các chiến sĩ PCCC vẫn đang tiếp tục phun nước dập tàn để ngăn không cho lửa bùng cháy trở lại.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên tại một công ty gỗ nằm ở lô F1 trong khu công nghiệp Cát Lái (quận 2). Do công ty chứa nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa lan nhanh và có nguy cơ ảnh hưởng đến các công ty liền kề. Khói đen bốc cao hàng chục mét từ hiện trường. 

Chú thích ảnh
Khói đen tỏa ra mù mịt xung quanh hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh đã điều động nhiều đơn vị đến hiện trường triển khai công tác dập lửa. Các chiến sĩ PCCC đã tiếp cận từ nhiều hướng để dập lửa, ngăn không để cháy lan.

Chú thích ảnh
Nhiều xe chữa cháy tiếp cận từ nhiều hướng để dập lửa.

Sau khoảng 2 giờ chữa cháy, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, lực lượng PCCC vẫn tiếp tục phun nước vào khu vực cháy để ngăn không cho lửa bùng phát trở lại.

Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Hoài Nam/Báo Tin tức
 Cách ly 57 người liên quan đến chuyến bay có hành khách Nhật Bản nhiễm SARS -CoV-2
Cách ly 57 người liên quan đến chuyến bay có hành khách Nhật Bản nhiễm SARS -CoV-2

Chiều 5/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã thực hiện cách ly 57 người liên quan đến các chuyến bay có hành khách Nhật Bản nhiễm SARS -CoV-2, gồm: hành khách đi cùng, nhân viên hàng không, nhân viên khách sạn nơi một số khách lưu trú.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN