TP Hồ Chí Minh có số dân đông nhất cả nước

Tại hội nghị Tổng kết kết quả sơ bộ công tác tổng điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 diễn ra ngày 11/10, ông Võ thanh Sang, Phó Cục trưởng Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh, cho biết: Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019, dân số thành phố đạt hơn 8,99 triệu người, trở thành địa phương đông dân nhất cả nước, tăng 1,8 triệu người so với năm 2009.

Trong đó nam chiếm 48,7%, nữ chiếm 51,3%. Tỷ lệ tăng dân số bình quân 10 năm từ 2009 – 2019 của thành phố là 2,28%. Dân số thành phố phân bổ không đồng đều, tập trung nhiều nhất ở quận Tân Bình (hơn 784.000 người), huyện Bình Chánh (hơn 705.000 người) và thấp nhất là huyện Cần Giờ (gần 72.000 người). 

Chú thích ảnh
Với hơn 8,99 triệu người, TP Hồ Chí Minh trở thành địa phương đông dân nhất cả nước. Ảnh minh họa: TTXVN

Về nhà ở, diện tích bình quân đầu người của thành phố là 19,4 m2/người. Thành phố hiện có 99,3% hộ (trong tổng số 2,5 triệu hộ) có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố, còn lại là hộ có nhà ở thiếu kiên cố hoặc đơn sơ (cá biệt có 39 hộ chưa có nhà ở). Tốc độ đô thị hóa ở khu vực nông thôn đang diễn ra mạnh mẽ, quỹ đất ở khu vực thành thị không còn nhiều nên các dự án sản xuất, kinh doanh và nhà ở đều có xu hướng dời ra vùng ven, vùng nông thôn.

Tại hội nghị, ông Vũ Thanh Liêm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, đánh giá cao kết quả đạt được của Thành phố Hồ Chí Minh, là địa phương đầu tiên ứng dụng công nghệ trong thống kê, điều tra ở tất cả các công đoạn. Thành phố cũng đã làm tốt cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở như tuyên truyền đến người dân để tạo sự hợp tác thông tin, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị và đã huy động hơn 14.000 điều tra viên, nhiều nhất cả nước.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có một số hạn chế cần khắc phục như công tác tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, lập bảng kê dân cư trước khi tiến hành điều tra, một số phỏng vấn không được ghi chép thông tin đầy đủ…

Ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban chỉ đạo điều tra dân số và nhà ở Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết, cuộc Tổng điều tra đã thu thập những thông tin cơ bản về nhân khẩu học, tình trạng di cư, trình độ học vấn, kế hoạch hóa gia đình, thống kê về nhà ở và điều kiện sống của hộ dân cư.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc Tổng điều tra dân số thực hiện bằng hình thức 100% thiết bị điện tử di động (CAPI) và điều tra internet (webfrom); đánh dấu một bước chuyển biến mới trong thống kê khi thời gian điều tra và công bố kết quả được rút ngắn so với cuộc tổng điều tra đã được thực hiện trước đây.

Các thông tin thống kê được lồng ghép nhằm đáp ứng yêu cầu biên soạn một số chỉ tiêu thống kê phản ánh những vấn đề mới nổi hoặc quan trọng trong lĩnh vực dân số, nhà ở, qua đó phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số, nhà ở để đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 – 2015 và xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách giai đoạn 2021 – 2030.

Trần Xuân Tình (TTXVN)
Dân số 10 triệu, nhưng TP Hồ Chí Minh chỉ có 100.000 cây xanh
Dân số 10 triệu, nhưng TP Hồ Chí Minh chỉ có 100.000 cây xanh

Đặt chỉ tiêu đạt diện tích cây xanh 6 – 7m2 cây xanh/người, tuy nhiên thực tế hiện nay TP Hồ Chí Minh mới chỉ có 0,5m2 cây xanh/người. Cây xanh tại TP Hồ Chí Minh đang thiếu trầm trọng và việc phát triển cây xanh quá lạc hậu với các nước.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN