Tôn vinh, khen thưởng 272 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phòng, chống dịch

Ngày 26/2, Tỉnh ủy Thanh Hoá đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh, biểu dương, khen thưởng 272 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Đây cũng là dịp tri ân các lực lượng trên tuyến đầu phòng, chống dịch, hết mình vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, những chiến sĩ đã và đang ngày đêm thầm lặng vượt qua khó khăn, gian khổ, nòng cốt, xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Chú thích ảnh
Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã tặng hoa chúc mừng ngành Y tế Thanh Hóa. Ảnh: baothanhhoa.vn

Biểu dương những kết quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh, những kết quả trong công tác phòng, chống dịch hơn 2 năm qua, tiếp tục khẳng định tinh thần đoàn kết thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Qua đó, khẳng định càng trong khó khăn, thách thức thì cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng tuyến đầu lại càng thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, nắm bắt thời cơ, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường…

Trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, chúng ta đã được chứng kiến nhiều hình ảnh cao đẹp về những “Chiến sĩ áo trắng” không quản nguy nan, xông pha trên tuyến đầu chống dịch, hết lòng cứu chữa người bệnh. Những chiến sĩ Quân đội, Công an đã không sợ hy sinh, gian khổ, “ăn rừng, ngủ núi” nhường chỗ cho những người con quê hương trở về tránh dịch và làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, canh chốt trong các khu cách ly, bảo đảm an toàn chống dịch. Những cán bộ cơ sở ngày đêm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để giám sát, điều tra dịch tễ và truy vết dịch bệnh. Nhiều nhà báo đã không ngại gian khổ, luôn có mặt ở những địa bàn nóng bỏng nhất, kịp thời truyền tải thông tin về tình hình phòng, chống dịch bệnh. Nhiều tập thể, cá nhân, các doanh nghiệp, doanh nhân, các chức sắc tôn giáo, các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh bằng tấm lòng nhân ái cao cả, tinh thần trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng, sẵn lòng “nhường cơm sẻ áo”, ủng hộ nguồn lực tài chính, tài trợ vật tư y tế,… tiếp thêm sức mạnh để Thanh Hóa đẩy lùi dịch bệnh.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu “Thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”, Bí thư Tỉnh uỷ Thanh Hoá Đỗ Trọng Hưng đề nghị các lực lượng tuyến đầu cần phát huy hơn nữa những thành tích, kết quả đã đạt được, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và từng địa phương, đơn vị; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn; chủ động các phương án, kịch bản ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong mọi tình huống theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngành y tế cần chủ động đánh giá, nhận diện rõ cấp độ dịch và nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn để xây dựng phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” với lộ trình từng bước, chặt chẽ, khả thi…

Các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cả về vật chất và tinh thần để các lực lượng tuyến đầu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ; kịp thời động viên, tôn vinh, khen thưởng những tấm gương tiêu biểu, đồng thời phổ biến, nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Theo báo cáo kết quả phòng chống dịch của UBND tỉnh Thanh Hoá, hơn 2 năm qua, nhất là từ tháng 4/2021 đến nay, khi đợt dịch COVID-19 thứ 4 bùng phát, tỉnh đã thành lập các chốt kiểm soát liên ngành tại các đầu mối giao thông để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào tỉnh; chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh qua cửa khẩu, đường mòn, lối mở, cảng biển, Cảng hàng không Thọ Xuân. Tỉnh chỉ đạo thành lập và duy trì hoạt động của Tổ giám sát cấp huyện, cấp xã, Tổ giám sát thôn, bản, khu phố đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người, nhất là người đi từ vùng dịch, vùng có nguy cơ cao trở về địa phương…

Qua đó, các lực lượng chức năng thần tốc truy vết trường hợp liên quan đến các ca dương tính; tổ chức cách ly, khoanh vùng các ổ dịch, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ cách ly F1, F2 và người nhập cảnh. Tỉnh đã chỉ đạo thành lập 106 khu cách ly tập trung trên địa bàn toàn tỉnh, đảm bảo đầy đủ các điều kiện để sẵn sàng hoạt động, với khả năng thu dung trên 11.000 người; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn áp dụng cách ly tại nhà, nơi cư trú...

Khiếu Tư (TTXVN)
Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu
Trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch cho 80 thầy thuốc trẻ tiêu biểu

Chào mừng 67 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 – 27/2/2022); 91 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2022), tối 25/2, Thành Đoàn TP Hồ Chí Minh tổ chức Chương trình tuyên dương; trao giải thưởng Phạm Ngọc Thạch lần 8 – năm 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN