Hỗ trợ sinh kế bền vững
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều người chấp hành xong án phạt tù ở xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Sau khi chấp hành án phạt tù về tội “Cố ý gây thương tích” và trở về địa phương năm 2025, anh Vũ Quốc Mạnh, tổ dân phố Vực Vòng, phường Đồng Văn được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội Duy Tiên tư vấn, hướng dẫn tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù. Từ nguồn vốn này, anh mạnh dạn đầu tư mở cửa hàng kinh doanh thiết bị điện nước, từng bước ổn định thu nhập, tạo việc làm cho bản thân và gia đình.
Anh Vũ Quốc Mạnh chia sẻ, không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, quá trình đồng hành của Ngân hàng Chính sách xã hội và chính quyền địa phương còn giúp anh nâng cao ý thức trong quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích, từng bước hình thành sinh kế ổn định.
Năm 2025, anh Nguyễn Văn Thủy, xã Kim Đông sau khi chấp hành xong án phạt tù đã được tiếp cận khoản vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn chính sách của Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Kim Sơn. Từ sự hỗ trợ kịp thời này, anh đầu tư mở rộng mô hình nuôi trồng thủy sản trên diện tích 1.600 m2, tập trung vào sản xuất hàu, ngao giống và nuôi tôm thương phẩm. Nhờ cách làm bài bản, áp dụng kỹ thuật phù hợp, mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế cao, với mức thu lãi hơn 300 triệu đồng/năm.
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều người chấp hành xong án phạt tù ở xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Ông Trần Nhật Tân, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội Kim Sơn cho biết, đến nay đơn vị đã giải ngân chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù cho 23 khách hàng với tổng dư nợ đạt 2.140 triệu đồng. Các hộ vay chủ yếu tiếp cận mức vốn từ 50 đến 100 triệu đồng, tập trung đầu tư vào các lĩnh vực như nuôi trồng thủy sản vùng bãi bồi, chăn nuôi gia súc, gia cầm và phát triển nghề truyền thống tại địa phương. Qua kiểm tra, đánh giá, các hộ vay đều sử dụng vốn đúng mục đích, bước đầu phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Phó Chủ tịch UBND xã Kim Đông Vũ Văn Hiệu cho biết, chương trình cho vay đối với người chấp hành xong án phạt tù đã mang lại hiệu quả kép, vừa hỗ trợ phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường xã hội ổn định, bền vững. Việc triển khai đồng bộ, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có cơ hội làm lại cuộc đời, mà còn thể hiện rõ tính nhân văn sâu sắc của chính sách an sinh xã hội.
Lan tỏa giá trị nhân văn
Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp nhiều người chấp hành xong án phạt tù ở xã Kim Đông, tỉnh Ninh Bình phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
Thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, trong đó nổi bật là việc phát huy hiệu quả các nguồn lực tín dụng chính sách, công tác tư vấn việc làm, hỗ trợ sinh kế và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. 5 tháng đầu năm 2026, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình đã thực hiện cho 36 người vay vốn với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời, góp phần giúp nhiều trường hợp có điều kiện đầu tư sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành sinh kế bền vững.
Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình cho biết, các khoản vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy không chỉ mang ý nghĩa về hỗ trợ tài chính, mà còn là sự cam kết đồng hành, tạo niềm tin để người từng lầm lỡ có cơ hội làm lại cuộc đời. Thời gian tới, Chi nhánh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị - xã hội để rà soát, cập nhật đối tượng có nhu cầu vay vốn, đồng thời tăng cường tư vấn, hướng dẫn và giải ngân kịp thời, bảo đảm nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng hiệu quả.
Từ tháng 4/2020 đến nay, tỉnh Ninh Bình đã tiếp nhận gần 8.100 người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Công tác hỗ trợ tái hòa nhập được triển khai đồng bộ, với sự tham gia của các cơ quan, đoàn thể và chính quyền cơ sở.
Công an tỉnh Ninh Bình đã phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan tổ chức 12 phiên tư vấn, giới thiệu việc làm cho 545 người; hơn 3.000 người được các tổ chức, đoàn thể và cá nhân bảo lãnh, giúp đỡ; 5.700 lượt người được hỗ trợ học nghề, giới thiệu việc làm, vay vốn sản xuất… Nhiều mô hình hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng được xây dựng và nhân rộng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực trong xã hội. Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 130 mô hình tái hòa nhập cộng đồng hoạt động hiệu quả, cùng 125 cá nhân tiêu biểu và 1.169 tấm gương hoàn lương xuất sắc.
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vốn, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Ninh Bình và chính quyền địa phương còn đồng hành trong quản lý, sử dụng vốn đúng mục đích.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, Ngân hàng Chính sách xã hội phối hợp các ngành tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 22 và Quyết định số 08; đồng thời tiếp tục nghiên cứu cải tiến thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các đối tượng tiếp cận nguồn vốn học nghề, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vốn đúng mục đích, góp phần ổn định cuộc sống và tái hòa nhập bền vững.
Những kết quả đạt được trong công tác hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng tại Ninh Bình tiếp tục khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các cấp, ngành đối với người chấp hành xong án phạt tù. Việc triển khai hiệu quả các chính sách tín dụng, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm không chỉ giúp họ có cơ hội ổn định cuộc sống, mà còn góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh. Đây cũng là nền tảng quan trọng để tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của người dân vào các chính sách an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.