Tiêu hủy hơn 300 kg vũ khí, vật liệu nổ được phát hiện ở khu vực di tích Hầm Đờ Cát

Sáng 7/3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) đã tiêu hủy thành công hơn 300 kg vũ khí, vật liệu nổ được phát hiện trong khu vực Di tích Trung tâm tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (hầm Đờ Cát), thuộc phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng dò bom mìn trong khu vực di tích. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trước đó, ngày 4/3, trong quá trình đào hố trồng cây để tạo cảnh quan môi trường tại Di tích Hầm Đờ Cát, các công nhân phát hiện một số vũ khí, vật liệu nổ còn sót lại như: đạn pháo 150 mm, lựu đạn chày, đạn cối…

Sau khi nhận tin báo của Ban quản lý di tích, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ đã phối hợp với Công an phường Thanh Trường tổ chức canh gác, bảo đảm an toàn, không để người dân đến gần khu vực này.

Đến ngày 6/3, Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ phối hợp với lực lượng Công binh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên và lực lượng dân quân phường Thanh Trường tổ chức đưa máy dò, tìm kiếm, tiếp tục đào bới, thu gom, phát hiện thêm nhiều vũ khí, đạn dược còn sót lại.

Chú thích ảnh
Các loại vũ khí, vật liệu nổ được thu gom tại khu di tích. Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN

Trung tá Đỗ Quốc Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Điện Biên Phủ cho biết, qua công tác kiểm tra, rà soát, xác định đây là loại vũ khí, vật liệu nổ sót lại từ thời kháng chiến chống thực dân Pháp, sử dụng trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Tổng số vũ khí, vật liệu nổ thu được hơn 300 kg.

Trong sáng 7/3, lực lượng chức năng đã vận chuyển toàn bộ số vũ khí, vật liệu nổ này ra khỏi khu vực đông dân cư và tiến hành tiêu hủy thành công.

Xuân Tư (TTXVN)
Tiêu hủy 67 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp
Tiêu hủy 67 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp

Ngày 4/3, Công an huyện Phú Thiện (Gia Lai) cho biết vừa tổ chức tiêu hủy 67 khẩu súng tự chế các loại và 18 hộp pháo hoa (trọng lượng 30,6 kg) do người dân trên địa bàn tự nguyện giao nộp qua công tác vận động của lực lượng công an huyện.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN