Đồng Nai tiêu hủy 5.000 vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày 29/12, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC64) - Công an tỉnh Đồng Nai tổ chức tiêu hủy hơn 5.000 vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại đồ chơi nguy hiểm.

Tiêu hủy nhiều vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự vệ.

Theo đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy bằng hình thức cắt vụn hơn 340 khẩu súng các loại, hơn 2.000 công cụ hỗ trợ là dao, lê, mã tấu và các loại đồ chơi nguy hiểm khác. Đối với số bom, mìn, đầu đạn cối các loại, lựu đạn, kíp, thuốc nổ, đạn bộ binh, Công an các cấp đã chuyển giao cho Ban Chỉ huy Quân sự cùng cấp tiếp nhận, thanh lý và tiến hành tiêu hủy theo quy định.

Trong năm 2017, Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành thu nhận 11 khẩu súng quân dụng, 1 súng công cụ hỗ trợ, 9 súng săn, 323 súng tự chế, 6 lựu đạn, 14 đạn pháo, hơn 3.500 đạn bộ binh các loại, 28 kíp nổ, 7,7 kg thuốc nổ, 32 roi điện, hơn 1.100 vũ khí thô sơ, dao lê, mã tấu, đồ chơi nguy hiểm bị cấm. Số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các loại đồ chơi nguy hiểm trên được Công an tỉnh Đồng Nai vận động nhân dân thu gom, giao nộp và qua công tác tổng kiểm tra thực hiện Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. 

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai Trần Thị Ngọc Thuận, việc tổ chức tiêu hủy các loại vũ khí thô sơ, súng săn, súng tự vệ, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ và các loại đồ chơi nguy hiểm thể hiện tinh thần và quyết tâm cao của Công an tỉnh Đồng Nai trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.


Bà Trần Thị Ngọc Thuận đề nghị, quá trình tiêu hủy phải đảm bảo an toàn, không để xảy ra thất thoát các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm trên. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan truyền thông tổ chức tuyên truyền công tác để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người dân trong việc giao nộp lại các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đồ chơi nguy hiểm bị cấm.

Tin, ảnh: Lê Xuân (TTXVN)
Đẩy mạnh tuyên truyền đồng bào dân tộc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ
Đẩy mạnh tuyên truyền đồng bào dân tộc giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Từ đầu năm 2017 đến nay, Công an tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt việc phối hợp, chỉ đạo các địa phương tích cực tuyên truyền, vận động người dân ở địa bàn vùng sâu, vùng xa tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN