Tiền điện tháng 4 tăng do nhu cầu sử dụng

Trong thời kỳ phát hành hóa đơn tiền điện vào những ngày đầu tháng 4, trước phản ảnh của một số người dân Hà Nội về việc số tiền điện phải trả cao hơn so với những tháng trước, Tổng công ty Điện lực Hà Nội cho biết nguyên nhân là do nhu cầu sử dụng các thiết bị điện của người dân tăng.

Công nhân Công ty Điện lực Hoàn Kiếm áp dụng ghi chỉ số công tơ bằng hệ thống đo xa. Ảnh: Ngọc Hà - TTXVN


Theo ông Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng ban Kinh doanh - Tổng công ty Điện lực Hà Nội, những ngày nắng nóng vừa qua, sản lượng điện tiêu tụ trong sinh hoạt của toàn thành phố tăng hơn 20% so với tháng liền trước. Sở dĩ, vào mùa nắng nóng hóa đơn tiền điện sẽ tăng đáng kể, thậm chí tăng tới 100%, là do nhu cầu sử dụng điện cho các thiết bị làm mát tăng mạnh trong khi, nhiều hộ dân chưa biết sử dụng điện tiết kiệm, hợp lý, cùng một lúc dùng nhiều thiết bị điện.

Vào giữa tháng 3 vừa qua, tại Hà Nội, thời tiết mưa phùn kéo dài khiến độ ẩm tăng cao, làm cho nhiều hộ dân sử dụng điều hòa, máy sấy, máy hút ẩm... dẫn đến sản lượng điện tiêu thụ trong sinh hoạt tăng cao hơn là hoàn toàn bình thường.

Cũng theo ông Thắng, còn một nguyên nhân nữa khiến hóa đơn tiền điện tăng là do số ngày sử dụng thực tế của kỳ hóa đơn tháng 4 là 31 ngày, tăng so với tháng liền kề 3 ngày, vì tháng 2 chỉ có 28 ngày. Ngoài ra, việc thay đổi giá bán điện kể từ ngày 16/3/2015 cũng khiến tiền điện của nhiều hộ gia đình thay đổi.


Mạnh Khánh (TTXVN)
Tăng khả năng cấp điện cho Hà Nội
Tăng khả năng cấp điện cho Hà Nội

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT) vừa đóng điện đưa vào vận hành giai đoạn 2 dự án đường dây 220 kV Vân Trì - Chèm (đoạn nối từ bờ nam sông Hồng đến trạm biến áp 220 kV Chèm - đoạn tuyến cấp điện trực tiếp cho Hà Nội)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN