Thừa Thiên – Huế khởi động lại chương trình đón công dân trở về

Ngày 5/10, chuyến bay VJ3494 của Hãng Hàng không VietJet Air từ TP Hồ Chí Minh đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (thị xã Hương Thủy) đưa 231 công dân trở về tỉnh Thừa Thiên - Huế, gồm 149 thai phụ và những người thân đi cùng. Đây là đợt đón thứ 4 tỉnh chủ động tổ chức đón người dân trở về quê.

Chú thích ảnh
Phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ được tỉnh Thừa Thiên - Huế ưu tiên đón về và hỗ trợ chi phí.

Theo Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Trần Hữu Thùy Giang, chuyến bay được Sở Du lịch hợp đồng với Hãng hàng không VietJet Air để đưa bà con về quê miễn phí và hỗ trợ test nhanh COVID-19 cho các hành khách. Sau khi hạ cánh, toàn bộ công dân được tổ chức đưa đi cách ly tập trung.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế đã sẵn sàng hai phương án tổ chức cách ly tập trung tùy theo nhu cầu và lựa chọn của bà con. Hầu hết các công dân hồi hương đợt này lựa chọn thực hiện cách ly tập trung miễn phí. 32 thai phụ đăng ký cách ly tập trung theo hình thức dịch vụ tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng trên địa bàn.

Sau đợt đón này, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ tiếp tục chương trình đón người dân trở về địa phương. Theo đó, từ ngày 8-15/10, bà con sẽ được đón về bằng máy bay và tàu hỏa trên cơ sở thứ tự ưu tiên: phụ nữ mang thai, người lớn tuổi và học sinh đang mắc kẹt tại TP Hồ Chí Minh. Đến nay, khoảng 1.200 công dân Thừa Thiên - Huế đã đăng ký trở về theo chương trình này. Người dân có nhu cầu có thể đăng ký trực tuyến tại website https://tuongtac.thuathienhue.gov.vn/hcmhue hoặc đăng ký qua Hội đồng hương tỉnh Thừa Thiên - Huế tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế khuyến cáo tới các công dân nên “ai ở đâu ở yên đó” để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho bản thân, gia đình cũng như cộng đồng. Tuy nhiên, tỉnh vẫn đón và tổ chức cách ly tập trung cho những người dân tự phát trở về. Những trường hợp từ vùng dịch đang áp dụng Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ sẽ bị xử phạt theo quy định và bắt buộc thực hiện cách ly tập trung có thu phí.

Cùng ngày 5/10, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bố trí nơi nghỉ chân, tiếp tế lương thực, chăm sóc y tế và sắp xếp 15 xe khách để trung chuyển 350 người dân từ thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) đến tỉnh Quảng Trị. Những công dân này chủ yếu từ các tỉnh, thành phố phía Nam về quê ở miền Bắc.

Sau khi TP Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội, hàng nghìn công dân đã tự phát trở về quê. Ghi nhận từ tối 3/10, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp nhận, đưa đi cách ly tập trung hàng trăm công dân trở về bằng các phương tiên tự túc và dẫn đường cho hàng nghìn người dân đi qua địa bàn tỉnh. Nhiều trường hợp xe máy của người dân bị hư hỏng dọc đường phải nghỉ lại qua đêm tại huyện Phú Lộc được địa phương hỗ trợ sửa xe và đồ ăn, thức uống.

Tin, ảnh: Mai Trang (TTXVN)
Cà Mau chuẩn bị các điều kiện để đón công dân về quê
Cà Mau chuẩn bị các điều kiện để đón công dân về quê

Từ ngày 1-4/10, khoảng 15.000 công dân Cà Mau, trong đó có nhiều người từ vùng dịch trở về quê.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN