Thành phố Hồ Chí Minh: Hàng trăm người đạp xe hưởng ứng Giờ Trái đất

Sáng 27/3, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hoạt động đạp xe diễu hành tuyên truyền, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021 với sự tham gia của hơn 300 tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên và người dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú thích ảnh
Các tình nguyện viên đạp xe trên tuyến đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1).

Xuất phát từ Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (quận 1), các tình nguyện viên đạp xe diễu hành cùng băng rôn, cờ và áo phông in khẩu hiệu tuyên truyền cho chiến dịch Giờ Trái đất. Đoàn đạp xe chia làm ba tuyến đi khắp thành phố nhằm vận động người dân tiết kiệm điện, khuyến khích sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Bên cạnh đó, các tình nguyện viên còn cùng tham gia vào nhiều trò chơi thử thách bảo vệ môi trường tại các điểm đến nổi tiếng của Thành phố như Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, cầu Thị Nghè, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Bến Nhà Rồng, Nhà hát Thành phố...

Tham gia đoàn hành trình đạp xe tuyên truyền, anh Trần Văn Hào, nhân viên Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, bảo vệ môi trường và tiết kiệm năng lượng thật ra không phải là những việc to tát mà chỉ cần mỗi người dân hàng ngày tiết kiệm được 1KW điện thì cả nước sẽ tiết kiệm được cả trăm triệu lượng điện năng tiêu thụ, góp phần bảo vệ môi trường và chống lãng phí. Bản thân anh Hào cũng vận động người nhà, bạn bè và công ty tắt các thiết bị điện khi ra khỏi phòng, chỉnh nhiệt độ máy lạnh phù hợp...

Chú thích ảnh
Anh Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban Công nhân lao động Thành đoàn TP Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Tổ chức chương trình Giờ Trái đất của Thành đoàn phát biểu tại chương trình.

Anh Lê Hoàng Minh, Trưởng Ban Công nhân Lao động Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh - Trưởng Ban tổ chức chương trình Giờ Trái đất của Thành đoàn cho biết, năm 2021 là năm thứ 13 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia và tổ chức sự kiện Chiến dịch Giờ Trái đất cùng 7.000 thành phố thuộc hơn 200 quốc gia trên thế giới. Năm nay, việc tổ chức chiến dịch gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng bằng những hoạt động thiết thực, Thành phố kỳ vọng chương trình năm nay sẽ tiếp tục có những tác động tích cực trong bảo vệ môi trường.

Anh Lê Hoàng Minh chia sẻ, nhằm hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2021, thời gian qua, hàng nghìn đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên chương trình cũng tham gia nhiều hoạt động tuyên truyền tại địa phương như: Kêu gọi tắt máy xe khi dừng đèn đỏ hơn 25 giây để giảm khí phát thải ra môi trường và giảm lượng xăng tiêu thụ; thực hiện cải tạo lưới điện, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng dân lập; sửa chữa, cải tạo hệ thống điện cho 100 hộ gia đình chính sách, nơi tập trung các khu dân cư có nguy cơ cao về cháy nổ...

Chú thích ảnh
 Đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên tham gia hoạt động đạp xe.

Bên cạnh các hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh, chiến dịch còn nhận được sự ủng hộ từ các tỉnh, thành phố lân cận và một lượng lớn tình nguyện viên online giúp chương trình lan tỏa khắp 63 tỉnh, thành phố trên cả nước và kết nối với gần 200 quốc gia trên toàn thế giới.

Tất cả các hoạt động trên đều hướng đến hưởng ứng đêm sự kiện chính “Kỷ niệm 10 năm Giờ Trái đất Việt Nam - Chung tay tắt điện toàn cầu” diễn ra vào tối nay (27/3), tại các điểm cầu Nhà văn hoá Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm thương mại AEON Mall Bình Tân và Khách sạn Hoàn Cầu (quận 1). Chương trình dự kiến thu hút trên 2.000 thanh thiếu niên và người dân trên địa bàn Thành phố đến tham gia.

Tin, ảnh: Hồng Giang (TTXVN)
Giờ trái đất 2021: Hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Giờ trái đất 2021: Hướng tới sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Vào 20 giờ 30 ngày 27/3 sẽ diễn ra sự kiện Giờ Trái đất - một trong những chiến dịch lớn nhất toàn cầu về môi trường nhằm nâng cao nhận thức và hành động của người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN