Thanh niên là hạt nhân tuyên truyền, nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu

Ngày 10/11, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tổ chức Chương trình “Thanh niên ứng phó với biến đổi khí hậu”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức về vai trò của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu (BĐKH), tạo tiền đề thúc đẩy các hoạt động của đoàn viên, thanh niên, sinh viên. 

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu cho biết: Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, từ miền núi đến đồng bằng, vùng ven biển. Xác định được những tác động hiện hữu của biến đổi khí hậu, Việt Nam đã phê chuẩn và triển khai thực hiện Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, Nghị định thư Kyoto, Thoả thuận Paris.

Chú thích ảnh
TS Tăng Thế Cường, Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu phát biểu khai mạc chương trình. Ảnh: Hương Ly.

Nhiều văn bản quan trọng để ứng phó với BĐKH đã được ban hành như Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kết luận số 56-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 Khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu; Kế hoạch quốc gia thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050… 

Gần đây nhất, Việt Nam đã hoàn thành cập nhật Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC), nhằm chung tay với quốc tế đạt được các cam kết về giảm phát thải khí nhà kính.

Ông Tăng Thế Cường nhấn mạnh, trong bối cảnh nhận thức về biến đổi khí hậu của cộng đồng ngày càng được nâng cao, việc chung tay ứng phó biến đổi khí hậu càng quan trọng hơn nhằm  thực hiện các cam kết của Việt Nam với quốc tế, đồng thời, tiếp cận các xu thế của thời đại. Nỗ lực không chỉ của các cơ quan nhà nước, mà chủ yếu đến từ cộng đồng, các đoàn viên thanh niên.

Ông Hoàng Anh Huy, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội cho biết, nhà trường xác định nhiệm vụ đào tạo nguồn nhận lực chất lượng cao phục vụ công tác quản lý, chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Trong đó, việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và phát huy vai trò của thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu là phần không thể thiếu. 

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia đạp xe đạp vì trái đất xanh và tham quan khu trưng bày sản phẩm ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thu Trang/Báo Tin tức
Chủ động đưa ra các biện pháp có tính khả thi để đối phó với biến đổi khí hậu
Chủ động đưa ra các biện pháp có tính khả thi để đối phó với biến đổi khí hậu

Chiều 9/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân đối với Dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN